Quốc hội thảo luận Luật cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài

Chia sẻ
(VOV5) -Các đại biểu cho rằng, kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực được nhân dân và cử tri cả nước đồng tình. 

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 3/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Quốc hội thảo luận Luật cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài  - ảnh 1Ảnh minh họa 

Trước đó, trong 2 ngày rưỡi thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, các đại biểu cho rằng năm 2017, đất nước phát triển trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức; với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các địa phương, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực, được nhân dân và cử tri cả nước đồng tình. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu