Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong nước và quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) -  Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 130 ngày ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020), chiều 19/5, Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển lãm “Hình tượng Bác Hồ trên báo chí cách mạng ở miền Nam, giai đoạn 1945 đến 1975”.  Triển lãm trưng bày 70 hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên báo chí cách mạng ở miền Nam, thể hiện tình cảm, ý chí của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân miền Nam hướng về Bác Hồ.

Cùng ngày, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biểu dương 17 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hội nghị học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong nước và quốc tế - ảnh 1Hoạt động dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào. (Ảnh: VOV) 

 Đại sứ quán Việt Nam tại một số nước cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm 130 ngày ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 19/5, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam, đại diện một số lãnh  đạo Lào, bà con Việt Kiều cùng các tăng ni phật tử tại Lào tham gia lễ Mít tinh kỷ niệm 130 ngày ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Cùng ngày, các cơ quan, đoàn thể của Việt Nam và Liên bang Nga tại thành phố Vladivostok tổ chức Lễ kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thường niên hàng năm được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok và Hội hữu nghị Nga – Việt tổ chức trọng thể, ấm tình hữu nghị.

Các đoàn thể thăm, đặt hoa tại các địa danh gắn với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok. Đó là khu lưu giữ bia đá ở Nhà ga đường sắt Vladivostok và Tượng Bác Hồ tại vườn hoa Borixenko. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu