Hợp tác quốc phòng sẽ làm phong phú hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Canada

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Đối thoại, tham vấn; Hợp tác đào tạo; tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; Công nghiệp quốc phòng; An ninh mạng...

Từ ngày 4-12/5, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, thăm chính thức Canada theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Singh Sajjan.

Hợp tác quốc phòng sẽ làm phong phú hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Canada - ảnh 1 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch duyệt đội danh dự tại Lễ đón chính thức. - Ảnh: qdnd

Sáng 6/5, tại thủ đô Ottawa, phát biểu tại cuộc hội đàm sau lễ đón chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Singh Sajjan nhấn mạnh Canada là quốc gia tiếp giáp với ba vùng biển, trong đó có Thái Bình Dương, và Canada có lợi ích ở đây. Canada sẽ hợp tác với các nước để đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Thái Bình Dương. Về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển, trong đó có Biển Đông, hai bên nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và thúc đẩy sớm ký Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển chung ở khu vực.

Hai Bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: Đối thoại, tham vấn; Hợp tác đào tạo; tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; Công nghiệp quốc phòng; An ninh mạng; Cứu hộ - cứu nạn; An ninh biển… Việt Nam hoan nghênh tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Việt Nam và cùng Hải quân Việt Nam tổ chức các hoạt động chung trong chuyến thăm như tìm kiếm cứu nạn, thực hành Bộ Quy tắc phòng chống va chạm bất ngờ trên biển (CUES)...

Ngoài ra, hai Bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy khả năng hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Canada. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị Bộ Quốc phòng Canada tác động chính phủ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả sau chiến tranh, trong đó có hợp tác rà phá bom mìn và tẩy độc môi trường nhiễm dioxin.

Về hợp tác quốc phòng đa phương, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mong muốn Canada ủng hộ Việt Nam thực hiện tốt vai trò này. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam ủng hộ Canada trở thành đối tác có trách nhiệm trong lĩnh vực quốc phòng của ASEAN và mong muốn Canada sẽ có nhiều đóng góp để thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác ở khu vực và thế giới.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Canada về hợp tác quốc phòng, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng về quốc phòng giữa hai nước. Hai Bộ trưởng tin tưởng, với nỗ lực của hai bên, quan hệ quốc phòng thời gian tới sẽ có những bước phát triển mới, làm phong phú hơn quan hệ “Đối tác toàn diện” Việt Nam - Canada.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có buổi tiếp ông David Morrison, Cố vấn Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng của Thủ tướng Canada.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu