Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam – Canada

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam sẵn sàng thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng với Canada trong thời gian tới. 

Chiều 24/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Thiếu tướng Derek Joyce, Cục trưởng Cục Chính sách An ninh Quốc tế, Bộ Quốc phòng Canada, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam – Canada - ảnh 1Thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam – Canada 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam sẵn sàng thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng với Canada trong thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như: Đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; góp phần tăng cường an ninh quốc phòng của mỗi nước nói riêng, đồng thời đóng góp duy trì an ninh của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ Việt Nam luôn ủng hộ Canada tham gia cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Về phần mình, Thiếu tướng Derek Joyce mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Canada - Việt Nam thời gian tới tiếp tục phát triển tích cực và mang lại  hiệu quả thiết thực. Thiếu tướng Derek Joyce khẳng định trên cương vị công tác sẽ làm hết sức mình để quan hệ quốc phòng Canada - Việt Nam tiếp tục phát triển

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu