Việt Nam và Canada tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác

Chia sẻ
(VOV5) -Bộ trưởng Harjit Singh Sahan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada và mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Ngày 4/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada, ông Harjit Singh Sahan, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 – 6/6.

Việt Nam và Canada tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng quốc phòng Canada - Ảnh BNG 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Canada theo hướng toàn diện, hiệu quả, thực chất, ổn định và lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích song trùng cả về song phương, khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị phía Canada tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, nhất trí hai bên cần mở rộng và tăng cường hợp tác, như khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực an ninh hàng hải...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada, trong đó coi trọng và tăng cường quan hệ với Việt Nam, ASEAN, nhất trí hợp tác hai nước trên bình diện khu vực và quốc tế tới đây cần được tăng cường hơn nữa vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới; tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn và cơ chế đa phương quan trọng như Liên hợp quốc, APEC, hợp tác với ASEAN, hợp tác trong CPTPP...

Bộ trưởng Harjit Singh Sahan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada ở khu vực và mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật Biển 1982, Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới  Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu