Hội đàm “Báo chí với công cuộc chuyển đổi số - Dấu ấn của sự dấn thân: Kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc”

Hồng Ngọc
Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay mà cơ quan truyền thông hai nước đã triển khai, áp dụng nhằm ứng phó, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19. 

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022), sáng 27/07, tại Hà Nội, Hội nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo Hàn Quốc phối hợp tổ chức phiên thảo luận với chủ đề “Báo chí với công cuộc chuyển đổi số - Dấu ấn của sự dấn thân: Kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc”.

Phát biểu tại hội đàm, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh:Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, công nghệ báo chí, chúng tôi đánh giá Hàn Quốc là một quốc gia dẫn đầu trên thế giới về nhiều hoạt động, đặc biệt và về báo chí đa phương tiện, báo chí điện tử, là nơi mà các nhà báo Việt Nam có thể học hỏi rất nhiều. Chúng tôi rất mong được trao đổi, giao lưu và học hỏi từ các bạn.

Hội đàm “Báo chí với công cuộc chuyển đổi số - Dấu ấn của sự dấn thân: Kinh nghiệm của Việt Nam và Hàn Quốc” - ảnh 1Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam. Ảnh: VOV

Chia sẻ về phương hướng hợp tác giữa hội nhà báo hai nước trong thời gian tới, ông Kim Dong Hoon chủ tịch Hội nhà báo Hàn Quốc, chia sẻ:Hội nhà báo hai nước cần đa dạng hóa hơn nữa trong các hình thức giao lưu, hợp tác. Cần có nhiều hơn những chuyến thăm của các cơ quan báo chí hai nước, tạo nhiều cơ hội để các nhà báo hai nước gặp gỡ và trao đổi một cách thực chất và có hiệu quả.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay mà cơ quan truyền thông hai nước đã triển khai, áp dụng nhằm ứng phó, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19. Đại diện chương trình tiếng Hàn Quốc, Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng đã có bài tham luận tại hội đàm và được các đại biểu hai nước đánh giá cao.

Kết thúc hội đàm, đại diện Hội nhà báo hai nước ký kết Bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.                   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu