Đại sứ Việt Nam tại LB Nga gặp Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov

Điệp Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov khẳng định, phía Nga rất tin tưởng vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

(VOV5) - Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov khẳng định, phía Nga rất tin tưởng vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga. 


Ngày 25/12, tại Moscow, Trợ lý Đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, ông Yuri Ushakov đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn.


Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang
Nga. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành của Liên bang Nga triển khai tích cực các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại. Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cũng đề nghị Văn phòng Tổng thống Nga và cá nhân Ngài Ushakov quan tâm, hỗ trợ để cộng động Việt Nam tại Moscow nói riêng, Liên bang Nga nói chung ngày càng hội nhập và phát triển ổn định, hợp pháp và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước Việt – Nga; đồng thời tạo điều kiện để Trung tâm Văn hóa – Thương mại đa chức năng Hà Nội – Moscow (Incentra) không ngừng lớn mạnh, trở thành biểu tượng và cầu nối của tình hữu nghị Việt – Nga.


Về phần mình, Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov khẳng định: Liên bang Nga rất tin tưởng vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga; cho rằng hai bên cần triển khai nghiêm túc và trách nhiệm các thỏa thuận đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước. Trợ lý Tổng thống Ushakov cũng nhất trí với các đề nghị của Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Nga, hứa sẽ đề xuất với Tổng thống Liên bang Nga nhằm ủng hộ những nội dung này./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu