Tăng cường phối hợp nghiên cứu khoa học lịch sử Nga - Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay (03/12), Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga Sergegy vgenyevich Naryshkin làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều nay (03/12), Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga Sergegy vgenyevich Naryshkin làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 




Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê và kiêm Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nga Naryshkin ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu khoan học giữa Hiệp hội Lịch sử Nga và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Theo nội dung hợp tác, Hiệp hội Lịch sử Nga và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi dữ liệu lịch sử về chuyên ngành Việt Nam học, hai bên sẽ thành lập tổ chuyên gia nghiên cứu, hợp tác tích cực thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong công tác khảo cổ học, nghiên cứu lịch sử. Hai bên cho rằng việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Lịch sử Nga và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, mở ra thời kỳ mới nhằm khôi phục, thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu lịch sử hai nước.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Duma quốc gia, Quốc hội liên bang, Liên bang Nga do ông Sergey Evgenievich Naryshkin, Chủ tịch Duma quốc gia dẫn đầu, rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu