Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho công tác chuyển đổi số...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VOV

Chiều 31/08, tại tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ cho công tác chuyển đổi số; đổi mới hoàn thiện thể chế môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại. Ngoài việc tập trung cho phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, trước mắt là tổ chức khai giảng năm học mới thật tốt. 
Tỉnh Hà Tĩnh cần quan tâm đến công tác phòng, chống thiên tai và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để bị động, bất ngờ; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng nhân dân cần được đẩy mạnh để nâng cao hơn nữa chất lượng của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trước đó, trong sáng 31/08, Chỉ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ xu thế đầu tư theo hướng bền vững, kiên quyết nói “không” với những dự án đầu tư sản xuất có tiềm năng gây thảm hoạ môi trường; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đồng hành, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; mong muốn doanh nghiệp sẽ đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trên tinh thần các bên cùng có lợi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu