Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi kinh nghiệm về nhiều nội dung cụ thể liên quan đến cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, quy trình xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisoulith . - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 02/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa DCND Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith trao đổi kinh nghiệm về nhiều nội dung cụ thể liên quan đến cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, quy trình xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và cơ chế giám sát của Quốc hội với hoạt động này; về mối quan hệ giữa hội đồng nhân dân cấp tỉnh với Quốc hội và quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh; về cơ chế kiêm nhiệm chức vụ ở lãnh đạo địa phương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, triển khai thực hiện những thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai nước, hai Chính phủ.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thông báo chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hai bên đã ký kết 8 văn kiện hợp tác.

Bên cạnh các hoạt động tiếp kiến, hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam, cả những doanh nghiệp đã đầu tư và những doanh nghiệp chưa đầu tư tại Lào; lắng nghe ý kiến và khó khăn, vướng mắc của họ, tìm giải pháp sớm tháo gỡ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu