Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các nội dung hai bên đã thỏa thuận.

Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào do Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, dẫn đầu đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn  Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn  Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, đồng thời đề nghị hai bên chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các nội dung hai bên đã thỏa thuận; đi sâu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế và các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật.

Về tình hình thế giới và khu vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến an ninh và phát triển của khu vực, do đó hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu dự báo tình hình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu