Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 17/11, tại Thủ đô Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan - ảnh 1Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương cũng như phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan - ảnh 2Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Thái Lan tiếp tục ủng hộ duy trì lập trường chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về gìn giữ hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu