Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 16/11, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Nhân dịp này, hai nước ra Tuyên bố chung Việt Nam – Thái Lan.

Tuyên bố chung khẳng định năm 2023, Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2013 - 2023), sự kiện này sẽ mở ra Chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa,  vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm cùng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: VOV

Theo Tuyên bố chung, hai nhà Lãnh đạo cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong đó, hai bên sẽ nỗ lực phát huy tối đa khuôn khổ thành phố kết nghĩa giữa các địa phương hai nước nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân ngày càng sâu rộng, nhất là giữa các thế hệ trẻ hai nước; Tăng cường Quan hệ Đối tác trong các Vấn đề Khu vực và Quốc tế. Nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư mạnh mẽ hơn giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo giao các cơ quan liên quan đơn giản hóa thủ tục xuất-nhập khẩu; tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuyên biên giới và quá cảnh hàng hóa sang nước thứ ba; giải quyết các vướng mắc về đầu tư; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới để thúc đẩy hơn nữa đầu tư song phương giữa Việt Nam và Thái Lan.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy vai trò trung tâm và các nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề mới nổi.

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chụp ảnh cùng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Phu nhân. Ảnh: VOV

Hai nhà Lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, cũng như các lợi ích của việc duy trì Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hai bên nhấn mạnh cam kết ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) một cách toàn diện.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu