Việt Nam –Trung quốc hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Ánh Huyền TH
Chia sẻ
(VOV5) -  Sự kiện này mang ý nghĩa quan trọng, mở ra một chương mới, một bước khởi đầu thuận lợi trong hợp tác quốc phòng biên giới. 

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 năm 2022 vừa diễn ra tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hoạt động này thể hiện nhận thức chung quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước quyết tâm củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thiết thực, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Cùng vun đắp xây dựng mối quan hệ

Những năm gần đây, với nỗ lực và sự hợp tác của hai bên, có thể thấy tình hình biên giới và khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc được duy trì ổn định, đường biên và hệ thống mốc quốc giới được giữ vững, an ninh trật tự được bảo đảm.

Việt Nam –Trung quốc hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - ảnh 1Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 năm 2022. Ảnh:  qdnd

Hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cùng với các hoạt động giao lưu, đối ngoại của Đảng, chính quyền và nhân dân giữa 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hợp tác kinh tế-thương mại biên giới, cửa khẩu của hai bên không ngừng tăng trưởng với kim ngạch thương mại chiếm khoảng 85% tổng kim ngạch hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng. Khu vực biên giới của hai nước đã hình thành nhiều đô thị, khu biên mậu sầm uất. Công tác mở, nâng cấp cửa khẩu biên giới được tích cực thúc đẩy nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng.

Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới và triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân đạt nhiều tiến triển tích cực. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa bộ đội biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc và nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có những bước tiến mới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, kết nghĩa "Đồn-Trạm hữu nghị, biên giới bình yên", giao lưu văn hóa bản địa, giúp nhau phát triển kinh tế... đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Qua đó, có thể khẳng định biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc không chỉ đóng vai trò xác định ranh giới lãnh thổ của mỗi nước mà đã thực sự là không gian hợp tác và phát triển, là cầu nối của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước và nhân dân biên giới.  

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước

Tháng 3/2014, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và rất thành công. Sự kiện này mang ý nghĩa quan trọng, mở ra một chương mới, một bước khởi đầu thuận lợi trong hợp tác quốc phòng biên giới. Trên cơ sở đó, các kỳ giao lưu tiếp theo được tổ chức với quy mô, mức độ ngày một trang trọng, thiết thực, có chiều sâu hơn.

Việt Nam –Trung quốc hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị - ảnh 2Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tại Cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu. Ảnh: TTXVN

Sau mỗi kỳ giao lưu, cơ chế hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ngày càng hoàn thiện và phát triển. Công tác phối hợp quản lý và bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm thực sự hiệu quả trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt, 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn được duy trì với các hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả. Hai bên đã phối hợp triển khai các tổ, chốt ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch lây lan qua biên giới.

Có thể khẳng định, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung giữ vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 7 thêm một lần nữa khẳng định nhận thức chung của hai nước quyết tâm củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam, gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu