Đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên.

Ngày 19/4, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, hội đàm trực tuyến với Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tống Đào.

Đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc - ảnh 1Ông Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đội ngoại Trung ương phát biểu Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội đàm, ông Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa hai bên; phát huy vai trò định hướng của đối ngoại Đảng đối với quan hệ song phương, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đạt tiến triển thực chất, tạo điều kiện cho các địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai nước phát huy tốt các cơ chế, hình thức hợp tác hiện có; tổ chức tốt và nâng cao hiệu ứng xã hội của các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy giao lưu, hợp tác báo chí, truyền thông.

Ông Lê Hoài Trung đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo cân bằng thương mại, tiếp tục nỗ lực giảm ách tắc hàng hóa tại khu vực biên giới, sớm công nhận hộ chiếu vắc-xin của nhau, tuân thủ nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về quản lý biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc, duy trì hòa bình, ổn định và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2021 -2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu