Từ ngày 22 đến ngày 30/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiến hành thăm chính thức Cộng hoà Senegal, Vương quốc Morocco, tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thụy Sĩ. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là dịp để Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Châu Phi, đóng góp tích cực, trách nhiệm với hoạt động chung của IPU, khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.
Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân lên đường tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), thăm chính thức Cộng hoà Senegal, Vương quốc Morocco. Ảnh: Lê Tuyết/VOV |
Tăng cường hợp tác nhiều mặt với các quốc gia Châu Phi
Cộng hòa Senegal là chặng dừng đầu tiên trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (22-24/7). Đây là chuyến thăm cấp cao nhất từ trước đến nay trong hơn 55 năm Việt Nam và Senegal thiết lập quan hệ ngoại giao (1967-2025). Về ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh nhận định: "Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những lĩnh vực hợp tác cụ thể, như thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, chuyến thăm có một ý nghĩa quan trọng nữa là tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Senegal trong khuôn khổ các diễn đàn hợp tác đa phương mà cả hai đều là thành viên. Gần đây nhất, Senegal đã ủng hộ Việt Nam rất tích cực để hồ sơ danh thắng Yên Tử - Côn Sơn – Kiếp Bạc của Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi nhận là di tích văn hóa thế giới tại kỳ họp lần thứ 47. Đây là một ví dụ sinh động và cụ thể về sự hợp tác giữa hai quốc gia trong khuôn khổ các diễn đàn quốc tế."
Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria |
Trong khi đó, nằm ở Bắc Phi, bên bờ Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, Vương quốc Morocco rất có thế mạnh về du lịch và được coi là trung tâm tài chính thứ 2 ở Châu Phi. Chuyến thăm chính thức Morocco của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhất là các ngành công nghiệp Halal, du lịch, bảo tồn di sản lịch sử chung…
Chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Senegal và Morocco, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết: "Chuyến thăm được kỳ vọng mở ra một dấu mốc mới, giai đoạn mới trong thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Việt Nam với Senegal, Morocco, cũng như toàn bộ châu Phi nói chung. Mục đích để làm sao ngoài quan hệ chính trị, chúng ta còn thúc đẩy được các mối quan hệ thực chất về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa, giao lưu con người."
Thể hiện trách nhiệm và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu
Một hoạt động trọng tâm trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần này là tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 của Liên minh Nghị viện toàn cầu (IPU), tại Thụy Sĩ. Đây là một sự kiện quan trọng của ngoại giao nghị viện, với sự tham gia của Nghị viện gần 120 nước, trong đó có gần 100 Chủ tịch Nghị viện và Quốc hội tham dự. Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tập trung vào chủ đề "Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân".
Tham dự Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách của Việt Nam, nhất là đường lối hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững, thông qua phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị, gặp song phương với Chủ tịch và Tổng thư ký của Liên minh Nghị viện thế giới và Chủ tịch Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội của nhiều nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Thụy Sĩ. Qua đó, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ; tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ trong các lĩnh vực mà Thụy Sĩ có lợi thế và Việt Nam có nhu cầu phát triển; thúc đẩy đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA; khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, tăng cường kết nối Thụy Sĩ với ASEAN; nhấn mạnh những nội dung hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và lưỡng viện Thụy Sĩ.
Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương; khẳng định vai trò chủ động, tích cực của cơ quan lập pháp Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu. Đồng thời, chuyến công tác cũng mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa với Cộng hoà Senegal, Vương quốc Morocco và Thụy Sĩ.