Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương

Ánh Huyền, Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Tham gia và đóng góp vào UNOC 3 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu những thành tựu đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) hôm nay (9/6), khai mạc tại Nice, Pháp và kéo dài đến hết 13/6, với sự tham dự của gần 70 nguyên thủ quốc gia và chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự, nhằm khẳng định thông điệp Việt Nam luôn chủ động trong bảo tồn và sử dụng bền vững biển, tài nguyên biển và sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của quốc tế trong lĩnh vực này.

Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương - ảnh 1Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương - Ảnh: VGP

Với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương,” UNOC 3 là cơ hội để các lãnh đạo thế giới thảo luận và tìm ra giải pháp cũng như các cam kết cho vấn đề bảo tồn biển trong những thập kỷ tới.

Các chủ đề thảo luận tại Hội nghị phù hợp với các định hướng quan trọng của Việt Nam về phát triển kinh tế biển bền vững; thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác vì một đại dương xanh, hoà bình, ổn định, bền vững và thịnh vượng.

Cùng nhau đầu tư tái tạo nền kinh tế đại dương

Các nội dung bàn thảo tại Hội nghị lần này đa dạng, là những vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt và cần thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đó là thu hút, đa dạng hóa các nguồn lực về tài chính, khoa học-công nghệ để có thể giải quyết các thách thức và quản trị biển hiệu quả, mang lại lợi ích về phát triển lâu dài.

Vì vậy, tham gia và đóng góp vào UNOC 3 là cơ hội để Việt Nam giới thiệu những thành tựu đạt được trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ, nhất là trong lĩnh vực bảo tồn môi trường biển, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và tăng cường hợp tác về khoa học kỹ thuật, trang thiết bị, tài chính cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Trên tinh thần đó, tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể 4 Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh ngày 8/6, một hoạt động trọng tâm diễn ra trước thềm phiên khai mạc UNOC 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định để bảo tồn và phát triển bền vững đại dương, không thể thiếu hợp tác toàn cầu: "Tăng cường đầu tư nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học biển; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm; chung tay xây dựng hệ thống dữ liệu. Tăng cường huy động sử dụng hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển. Liên Hợp Quốc làm trung tâm, luật pháp quốc tế làm nền tảng, hợp tác quốc tế là động lực dẫn dắt".

Nêu rõ thực trạng đại dương chiếm 70% bề mặt trái đất nhưng hiện nay, vấn đề bảo tồn, sử dụng bền vững đại dương có mức đầu tư phấp nhất trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, Thủ tướng cho rằng đây là một nghịch lý và hơn bao giờ hết, các nước cần nỗ lực hợp tác với cách tiếp cận toàn dân, toàn diện và toàn cầu: "Tăng cường kết nối liên lục địa, liên khu vực, liên quốc gia và quản trị toàn cầu đại dương xanh. Nhà nước dẫn dắt, doanh nghiệp tiên phong, người dân đồng hành. Tổ chức quốc tế kiến tạo và các nước phát triển hỗ trợ, tạo ra hệ thống sinh thái tài chính đại dương xanh. Việt Nam sẵn sàng tiên phong thí điểm mô hình này".

Việt Nam cam kết vì một đại dương xanh

Việt Nam là quốc gia có trên 3000km bờ biển, Thủ tướng khẳng định đây không chỉ là khái niệm địa lý mà còn là bản sắc văn hóa, tâm hồn dân tộc Việt Nam. Phát triển biển, kinh tế biển hiệu quả, bền vững là yêu cầu khách quan, đòi hỏi tất yếu, lựa chọn chiến lược để Việt Nam vượt sóng ra biển khơi, hiện thực hóa mục tiêu thành quốc gia biển mạnh và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hình thành các cực tăng trưởng biển xanh, kết nối các trung tâm kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực để phát triển mạng lưới quan trọng này tại biển Đông, một vùng biển chiến lược của thế giới: "Mỗi quốc gia, dân tộc tuy khác nhau về thể chế, chính trị, trình độ phát triển về kinh tế, văn hóa....nhưng chúng ta có chung một sứ mệnh, cùng nhau gìn giữ, bảo vệ Đại dương xanh và cho hôm nay và mai sau. Là một quốc gia biển, Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương, là đối tác tích cực sẵn sàng tham gia dẫn dắt các cơ chế hợp tác về biển phát triển xanh, bền vững. Là đối tác trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp các sáng kiến tài chính biển xanh công bằng, bền vững".

Trên tinh thần đó, tham dự chuỗi hoạt động tại UNOC 3, Thủ tướng Việt Nam chuyển đi thông điệp và cam kết mạnh mẽ về việc Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương trong bảo tồn và phát triển bền vững đại dương, tích cực đóng góp nhiều hơn cho các vấn đề toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu