Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang tiến hành thăm cấp Nhà nước Singapore theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, tạo đà đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, nhất là lĩnh vực kinh tế trong bối cảnh một loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có sự tham gia của Việt Nam và Singapore có hiệu lực, đi vào triển khai.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Singapore. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến ngày 26/2 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế và tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh; đưa ra thông điệp quan trọng, giúp các nhà đầu tư Singapore yên tâm tiếp tục làm ăn tại Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Chuyến thăm cũng đóng góp quan trọng vào nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như kinh tế số, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao.

Hợp tác tốt đẹp và hiệu quả trên các lĩnh vực

Mặc dù trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp song phương, đặc biệt là cơ chế họp tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hàng năm.

Về hợp tác thương mại, mặc dù chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 gây ra, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Singapore đạt gần 784 triệu USD, tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về đầu tư, tính đến tháng 02/2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Đáng chú ý, trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD. Về tình hình đầu tư của Singapore vào các khu công nghiệp của Việt Nam, tính đến cuối năm 2021, các khu công nghiệp trên cả nước thu hút được 588 dự án sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 19,3 tỷ USD - đứng thứ 3/70 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên cả nước. 

Tháng 11/2021, Hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 15 đã được tổ chức thành công, theo đó hai bên nhất trí tập trung vào các lĩnh vực hợp tác kết nối tài chính, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, công nghệ thông tin và truyền thông, đầu tư, thương mại và dịch vụ, đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng. Ảnh: NVCC

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam. Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam – Singapore đang dần khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước với tuần suất thỏa thuận là 14 chuyến/tuần cho mỗi bên.

Đặc biệt, 2 năm qua, Việt Nam và Singapore phối hợp chặt chẽ trong hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát cũng như những đợt bùng phát dịch tiếp theo, Singapore và Việt Nam luôn hỗ trợ, chia sẻ trang thiết bị, vật tư y tế cho nhau để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết:

Khi dịch bùng phát đầu tiên, Việt Nam lúc đó với tinh thần đoàn kết trong ASEAN đã viện trợ cho Singapore nhiều khẩu trang thiết bị y tế và Singapore đánh giá cao việc này. Đến khi Việt Nam bùng lại dịch, Singapore thông qua quỹ Tamasek Foundation chuyển về Việt Nam một loạt thiết bị như 16 máy thở, găng tay, đồ bảo hộ, khẩu trang, y tế. Bộ ngoại giao tặng thêm kit xét nghiệm. Tháng 9/2021, Singapore đã tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế quan trọng, trị giá gần 5 triệu USD.

Hai bên đang tiến hành thủ tục tiếp nhận 122.400 liều vaccine AstraZeneca Chính phủ Singapore hỗ trợ Việt Nam. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 13.000 người, gồm 4 thành phần chính là học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, trí thức, cô dâu Việt, lao động. Theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, nhìn chung người Việt tại Singapore là cộng đồng trí thức, tuân thủ tốt luật lệ sở tại, hướng về quê hương đất nước:Hiện ở Singapore tập trung tầng lớp trí thức rất cao và họ luôn hướng về đất nước. Họ mong muốn được tham gia vào các dự án phát triển ở Việt Nam. Hiện ở Singapore có rất nhiều người trẻ làm việc trong lĩnh vực IT (công nghệ thông tin) rất giỏi. Thời gian tới, Việt Nam và Singapore hợp tác về chuyển đổi số thì nếu tận dụng được nguồn chất xám này thì rất tốt.

Khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam và Singapore

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu