Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Giáo sư Singh đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore là mối quan hệ tổng hợp, rất chặt chẽ về mặt chính trị, kinh tế và chiến lược.

Giáo sư Bilveer Singh, trường Đại học Quốc gia Singapore, nhấn mạnh: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24-26/2 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nhằm tái khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ và giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, để tiến tới một mối quan hệ đặc biệt. 

Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ song phương  - ảnh 1

Giáo sư Singh đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore là mối quan hệ tổng hợp, rất chặt chẽ về mặt chính trị, kinh tế và chiến lược. Trong vấn đề Biển Đông, hai nước có sự đồng thuận cao. Hai nước có chung quan điểm, nhận thức, sự tin tưởng vào trật tự dựa trên luật lệ, trong đó Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy mối quan hệ song phương.

Giáo sư Singh nhấn mạnh chuyến thăm chính là thông điệp gửi đến thế giới nói chung và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói riêng rằng ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong kỷ nguyên của những bất trắc về chính trị, đặc biệt là về kinh tế và y tế, hai nước vẫn tiến về phía trước, tăng cường quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Cả Việt Nam và Singapore đang mong đợi tăng cường quan hệ song phương để cùng trở thành một trong những điểm tựa của Đông Nam Á về quan hệ chính trị, kinh tế và chiến lược.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu