Thanh niên Việt Nam tập hợp đội ngũ trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng xung kích trong các hoạt động thi đua yêu nước.
(VOV5) - Thanh niên là lực lượng lao động chính của xã hội, có vị trí quan trọng trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng xung kích trong các hoạt động thi đua yêu nước.

Thanh niên Việt Nam tập hợp đội ngũ trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - ảnh 1
Ảnh:tinhdoannghean.vn


Qua các thời kỳ cách mạng của dân tộc Việt Nam, nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thanh niên Việt Nam phát huy sức trẻ, góp phần bảo vệ Tổ quốc

Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, trước những thách thức và diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, công tác tập hợp, đoàn kết và định hướng thanh niên ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, đòi hỏi tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục chú trọng tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo cho thanh niên, định hướng lý tưởng và tạo môi trường, điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào duy nhất sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ này. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết: Thông qua phong trào này chúng tôi cũng mong muốn là đoàn kết, tập hợp tất cả các tầng lớp thanh niên không phân biệt dân tộc, tôn giáo cùng có mong muốn thể hiện lòng yêu nước của mình thông qua việc phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động rèn luyện, cống hiến làm sao phát huy được vai trò, sức trẻ của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với phong trào này, sự lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một phong trào để mà kết gắn tất cả các tầng lớp thanh niên. Các bạn vừa là người tham gia vừa là chủ thể của phong trào này để thiết kế các hoạt động.

 

Phong trào nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể thông qua việc tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.

 

Thanh niên Việt Nam yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng đi đầu, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Những năm qua, hàng chục ngàn trí thức trẻ tình nguyện lên đường về nông thôn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Nhiều chương trình, dự án lớn, đậm chất thanh niên ra đời như: xây dựng các Cung đường Thanh niên xung phong trên đường Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tình nguyện lập nghiệp tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, xây dựng công viên tuổi trẻ trên đảo xa, xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh và biên giới… để góp phần xây dựng Tổ quốc ngày một vững mạnh, có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Ngày nay, bối cảnh an ninh khu vực và thế giới có nhiều biến động, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có thanh niên. Nhận thức được điều đó, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao quyết tâm là lực lượng xung kích đi đầu trong trong các phong trào bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Bạn Phạm Vũ Thu Trang, sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam, nhận thức rõ:Thế hệ trẻ chúng tôi sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, chúng tôi hiểu rằng nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu của lớp lớp các thế hệ cha anh. Ngày hôm nay, để Việt Nam thực sự mạnh về biển và giàu lên từ biển, để chủ quyền biển đảo là bất khả xâm phạm, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ ra sức học tập, lao động sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ đóng góp mình cho nền kinh tế biển Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nối truyền thống đấu tranh của dân tộc, quyết tâm bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.

 

Tình yêu Tổ quốc của mỗi thanh niên Việt Nam cũng như mỗi công dân Việt Nam là bất biến. Với thế hệ thanh niên hôm nay, yêu Tổ quốc là một tình yêu thiêng liêng nhưng thiết thực. Điều này thể hiện trong cuộc sống hằng ngày của thanh niên, khiến người trẻ ý thức được những việc mình làm có ích cho cộng đồng, cho quê hương, cho gia đình. Bạn Trương Hoàng Tính, ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ cảm xúc trong ngày lên đường nhập ngũ:Tham gia quân đội là sự chủ động của bản thân vì em nhận thấy đây là việc cần thiết đối với một thanh niên đảng viên cần phải làm. Trong môi trường quân sự, em có thể rèn luyện bản thân mình để sau khi về địa phương mình sẽ trở thành con người tốt hơn giúp ích cho xã hội nhiều hơn.

 

Tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện hữu trong mỗi trái tim mỗi con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Tuổi trẻ với hoài bão và khát vọng cùng trí tuệ và sức sáng tạo luôn khao khát vươn tới những tầm cao mới, sẵn sàng hành động vì đất nước. Với hành trang là lòng yêu nước, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục đi theo con đường mà cha ông đã xây dựng và gìn giữ, cùng cả cộng đồng tận tâm, tận lực bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu