Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp tục cống hiến

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương đã khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa sức mạnh tuổi trẻ và thu hút nguồn nhân lực trẻ trong phát triển khoa học công nghệ.

(VOV5) - Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 7, sáng nay, người đứng đầu một số bộ ngành Trung ương đã tham luận tại Đại hội, khẳng định sẽ tăng cường phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa sức mạnh tuổi trẻ trong các hoạt động, nhất là các vấn đề về an sinh xã hội và thu hút nguồn nhân lực trẻ trong phát triển khoa học công nghệ.


Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp tục cống hiến  - ảnh 1
Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2017


Tại phiên thảo luận sáng nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao đóng góp của lực lượng thanh niên thời gian qua, đồng thời cho biết thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp thanh niên có nhận thức đúng về định hướng nghề nghiệp, tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường, nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng sinh viên, thanh niên.

Trong khi đó, phát biểu về vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân mong muốn thanh niên không ngừng học hỏi nhằm làm chủ khoa học và công nghệ mới, chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên các nước trên thế giới. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cam kết đồng hành với thanh niên để thanh niên tiến quân mạnh mẽ vào khoa học đời sống: “Chúng ta có một nền khoa học, rất nhiều bạn trẻ có tài năng nhưng có rất ít bạn trẻ có cơ hội làm chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ. Rất nhiều bạn trẻ đành phải phát huy trí tuệ của mình ở nước ngoài. Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao khơi dậy sự đam mê của tuổi trẻ đối với khoa học, nuôi dưỡng tình yêu, đam mê của tuổi trẻ với khoa học và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người trẻ tham gia vào hoạt động khoa học công nghệ của đất nước. Đó chính là tương lai của đất nước”.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam;  Ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu