Tăng cường tin cậy chiến lược với Australia, New Zealand

Hồng Vân (TH)
Chia sẻ
(VOV5) - Tăng cường hợp tác nghị viện là một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Australia và New Zealand.

Chiều nay, 7/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính Australia và New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe. Hơn 40 hoạt động tại hai nước đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với 2 quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

Tăng cường tin cậy chiến lược với Australia, New Zealand - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện chính sách Australia – Việt Nam. Ảnh: VOV

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra từ 30/11 đến 6/12. Chuyến thăm là bước triển khai cụ thể chủ trương Đối ngoại quan trọng của Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, các đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam – Australia chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973 -26/2/2023). Trong các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thể hiện quan điểm phát triển của Việt Nam và mong muốn thắt chặt quan hệ giữa Australia - Việt Nam.

Tăng cường tin cậy chiến lược với Australia, New Zealand - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: VOV

Lãnh đạo 2 bên nhất trí ủng hộ việc hai nước xem xét nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp, khi hoàn tất các thủ tục liên quan. Một trong những điểm nổi bật trong chuyến thăm lần này, đó là việc hai nước tổ chức thành công Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Australia.

Dưới góc độ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Hiệp hội Châu Á Philipp Ivanov tham dự tại diễn đàn, bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra sau diễn đàn này, thậm chí là cơ hội chúng ta có thể thấy ngay tại diễn đàn, đó là việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đại diện các doanh nghiệp lớn của Australia đang hoạt động tại Việt Nam và trao đổi về cơ hội hợp tác. Ngoài ra, chúng tôi thấy hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ và quốc phòng. Tôi rất tin tưởng vào những cơ hội mới trong tương lai sau chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ".

Tăng cường tin cậy chiến lược với Australia, New Zealand - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Ảnh: VOV

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, trong chuyến thăm,làm việc tại New Zealand, việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ Việt Nam – New Zealand là cam kết đạt được trong các cuộc tiếp xúc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo New Zealand. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu. Đánh giá về chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand, Nguyễn Văn Trung, cho rằng: "Đây là chuyến đi hết sức quan trọng, tạo ra xung lực mới cho quan hệ hai nước, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác vốn đã tốt đẹp giữa hai nước, góp phần thực hiện thành công chương trình hành động về triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược Việt Nam New Zealand giai đoạn 2021-2024".

Một trong những điểm nhấn tại chuyến thăm tới hai nước Australia và New Zealand đó là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Hơn 20 thoả thuận hợp tác được trao giữa các trường đại học danh tiếng tại hai nước, điều này khẳng định tiềm năng cùng như dư địa to lớn trong lĩnh vực này.

Tạo xung lực mới cho hợp tác nghị viện

Tăng cường hợp tác nghị viện là một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Australia và New Zealand. Tại Australia, theo Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia cho giai đoạn tiếp theo với những nội hàm hợp tác mới sâu rộng hơn trong thời gian tới. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: "Tôi đánh giá rất cao việc ký Thỏa thuận hợp tác. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao nghị viện có ký kết 3 bên. Điều này chứng tỏ Australia rất coi trọng hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Thứ hai, khi ký kết cùng thúc đẩy hợp tác cả Thượng viện và Hạ viện với Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta lên một tầm cao mới".

Tại New Zealand, hai bên nhất trí nghiên cứu xây dựng một Thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khung pháp lý để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ trong thời gian tới. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho rằng: "Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy với bạn để sớm có trao đổi về nội hàm của thỏa thuận hợp tác và sớm ký trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn, trước khi hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên có thể ký thỏa thuận hợp tác để làm cơ sở pháp lý, thúc đẩy quan hệ nghị viện Việt Nam - New Zealand".

Có thể nói, với hơn 40 hoạt động liên tục tại hai nước Australia và New Zeadland, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc. Kết quả đạt được trong chuyến thăm có sức lan toả mạnh mẽ, tạo xung lực để quan hệ Việt Nam với Australia và New Zealand bước sang giai đoạn phát triển mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu