Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam - New Zealand hai bên nhất trí duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Sáng nay (6/12), tại trụ sở Nghị viện New Zealand ở Thủ đô Wellington, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand, Adrian Rurawhe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với New Zealand trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, nghị viện và giao lưu nhân dân.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai Chương trình Lao động Kỳ nghỉ và sớm đàm phán, ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động song phương; Wellington tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại New Zealand; khẳng định các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng mở thêm các đường bay thẳng tới các thành phố lớn của New Zealand.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - New Zealand - ảnh 2Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Lê Tuyết/ VOV

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ hai nước; cho rằng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên là các khuôn khổ quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hoá, thể thao, lao động, nông - lâm - ngư nghiệp…, hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu…

Hai bên nhất trí duy trì tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương, diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu