Một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, tình hình tại Syria ngày càng xấu đi

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) -  Lệnh ngừng bắn mới được áp đặt đã bị vi phạm 199 lần. Các vụ đụng độ và giao tranh thì gia tăng ở mức độ khốc liệt hơn.
(VOV5) -  Lệnh ngừng bắn mới được áp đặt đã bị vi phạm 199 lần. Các vụ đụng độ và giao tranh thì gia tăng ở mức độ khốc liệt hơn.


Hôm nay (19/09), tròn 1 tuần thỏa thuận ngừng bắn trên chiến trường Syria giữa Nga và Mỹ chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên những gì diễn ra trên thực tế dường như đã phá bỏ những nỗ lực ngoại giao mà cả Nga và Mỹ nỗ lực trong nhiều tháng qua để đạt được thỏa thuận quan trọng này. Súng vẫn nổ ở Syria, thậm chí tình hình ở quốc gia Trung Đông này ngày càng xấu đi. Ngay cả  Nga và Mỹ cũng nảy sinh bất đồng đáng tiếc. 


Một tuần sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, tình hình tại Syria ngày càng xấu đi - ảnh 1
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn sau cuộc đàm phán kéo dài 13 giờ. Ảnh: AP.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria bắt đầu có hiệu lực từ 19h (giờ địa phương) ngày 12/9, tuy nhiên, đến ngày 17/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tình hình ở Syria ngày càng xấu đi, đặc biệt ở các tỉnh Aleppo và Hama. Lệnh ngừng bắn mới được áp đặt đã bị vi phạm 199 lần. Các vụ đụng độ và giao tranh thì gia tăng ở mức độ khốc liệt hơn.


Trong bối cảnh đó, phía Nga cáo buộc Mỹ và các nhóm (nổi dậy) được gọi là ôn hòa đã không thực thi bất cứ nghĩa vụ nào trong các thỏa thuận mới đạt được ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 9/9. Moscow cũng đồng thời chỉ trích giới chức Washington vì đã tỏ thái độ hoài nghi nỗ lực hợp tác của Moscow trong việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không thiết lập một ủy ban chung với Moscow để phối hợp các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân ở Syria cho đến khi viện trợ nhân đạo được chuyển đến thành phố Aleppo bị vây hãm và các khu vực khác. Hãng AP (Mỹ) thì dẫn nguồn tin quân sự cấp cao tiết lộ rằng một mặt đưa ra các điều kiện để phối hợp hành động với Nga tại Syria, mặt khác, Mỹ lại đang ngấm ngầm triển khai lính đặc nhiệm tới biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực này gần Jarabulus và Al-Rai, nằm trong điểm nóng giao tranh Aleppo.



Bất đồng trở nên nghiêm trọng hơn khi ngày 17/9, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã không kích vào quân đội Syria gần sân bay Deir al-Zor, lực lượng được Nga hỗ trợ, khiến hơn 60 binh sỹ thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Nga đã đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hãng tin Ria Novosti dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova: “Chúng tôi rút ra một kết luận kinh hoàng cho cả thế giới: Nhà Trắng đang bảo vệ IS”. Nga cho rằng các vụ không kích này có thể khiến thỏa thuận ngừng bắn do Moscow và Washington làm trung gian bị đổ vỡ. Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho biết Washington vẫn đang điều tra về các vụ không kích trên và khẳng định đây không phải là ý đồ của Mỹ. Mỹ lấy làm tiếc về những người đã thiệt mạng. Trong khi đó, Quân đội Mỹ cũng tuyên bố đã dừng không kích gần Deir al-Zor, Syria.



Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vào khoảng 5 giờ chiều (giờ địa phương) ngày hôm qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích một vị trí của quân đội Syria ở khu vực Jebel Tharda, gần sân bay Deir al-Zor, miền Đông nước này. Theo quân đội Syria, vụ không kích này đã khiến nhiều binh sĩ Syria thiệt mạng.



Như vậy, sau 1 tuần thực thi, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria mà Mỹ và Nga làm trung gian không đạt được như mong muốn ban đầu của các bên. Không những vậy, nó còn phơi bầy mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ. Những yếu tố này sẽ khiến thỏa thuận ngừng bắn tại Syria tiến gần đến nguy cơ đổ vỡ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một cơ hội hòa bình cho Syria tiếp tục bị bỏ lỡ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu