Năm 2025, trong tổng thể bức tranh đối ngoại sôi động và toàn diện của Việt Nam, đối ngoại quốc phòng tiếp tục khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng, được triển khai trên nguyên tắc vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước phát triển, vừa chủ động hội nhập, xây dựng lòng tin chiến lược, đồng thời kiến tạo hòa bình, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bức tranh tổng thể đối ngoại năm 2025, đối ngoại quốc phòng đã góp phần truyền tải thông điệp nhất quán của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 19 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 31-10-2025. Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Dấu ấn trên cả bình diện song phương và đa phương
Năm 2025, các hoạt động đối thoại chiến lược và đối thoại chính sách quốc phòng giữa Việt Nam với các nước đối tác, bạn bè truyền thống, bảo đảm tính liên tục và ổn định. Đáng chú ý, nhiều đối thoại không chỉ dừng ở trao đổi quan điểm mà đã gắn với ký kết kế hoạch hợp tác trung hạn, cho thấy xu hướng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.
Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu biên giới quốc phòng là điểm nhấn quan trọng, nổi bật là Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9 (4/2025), Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 (11/2025)... Các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới đã củng cố vững chắc tình đoàn kết láng giềng, tăng cường lòng tin chiến lược, gắn kết quân đội và nhân dân Việt Nam với quân đội và nhân dân các nước láng giềng.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, cho rằng: "Những hình thức linh hoạt đó đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đồng thời tăng cường nhận thức quốc phòng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên giới. Bên cạnh đó, trên biển cũng có các hình thức giao lưu, như Tuần tra hải quân chung với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. Tất cả những hoạt động đó có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ an ninh biên giới, trên tinh thần của Việt Nam tự chủ, tự vệ, hợp tác có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế".
Trên bình diện đa phương, các cơ chế hợp tác khu vực, như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADM) và Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), diễn đàn Hương Sơn, diễn đàn Shangri-La…, là nơi để Việt Nam chia sẻ quan điểm nhất quán: tăng cường lòng tin, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh hợp tác thực chất trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như thiên tai, cứu nạn, an ninh mạng, biến đổi khí hậu và an ninh biển.
Đặc biệt, trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, năm 2025 là dấu mốc đáng tự hào. Những hoạt động thiết thực và chuyên nghiệp của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam giàu nhân ái, trách nhiệm, một Việt Nam vì hòa bình và phát triển con người.
Ở lĩnh vực nhân đạo, các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục nhận được sự tham gia của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, nhất là Hoa Kỳ. Nổi bật là vào tháng 9/2025, Hoa Kỳ đã bàn giao hơn 6ha đất đã xử lý sạch dioxin sau 6 năm thực hiện tại khu vực sân bay Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng những khoản hỗ trợ vốn không hoàn lại cho các dự án phục vụ cộng đồng.
Đại sứ Mỹ, ông Marc Evans Knapper, tại buổi lễ bàn giao, khẳng định: "Sự kiện hôm nay là biểu hiện rõ nhất về cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hỗ trợ Việt Nam đã dành cho Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Vì vậy, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để thực hiện các hoạt động hỗ trợ Việt Nam về công nghệ để Việt Nam tìm kiếm hiệu quả liệt sĩ của mình. Tất cả những điều này thể hiện tình hữu nghị lớn giữa hai nước và là nền tảng để chúng ta tiếp tục phát triển trong thời gian tới".
Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển
Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ xuyên suốt của đối ngoại quốc phòng là tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.
Trên nền tảng đó, đối ngoại quốc phòng phải vừa là trụ cột của đối ngoại nhà nước, vừa là lực lượng tiên phong xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần ngăn ngừa xung đột, hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030: "Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trên cả bình diện song phương và đa phương; xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ, hợp tác quốc phòng với các nước. Mục tiêu của chúng ta phải giữ được thế cân bằng chiến lược trong quan hệ đối ngoại nói chung, trong đối ngoại quốc phòng nói riêng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, góp phần đưa hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vươn tầm quốc tế".
Trong dòng chảy hội nhập, những bước đi chủ động, chắc chắn và trách nhiệm của các hoạt động quốc phòng góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị để phát triển đất nước.