Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam đem lại lợi ích cho hai quốc gia và khu vực

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden sẽ là một cột mốc mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, Joe Biden sẽ là một cột mốc mới làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước,  góp phần tích cực vào việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam đem lại lợi ích cho hai quốc gia và khu vực - ảnh 1Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10-11/09 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm hiện thực hóa lời mời giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sau cuộc điện đàm ngày 29/03 năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (2013-2023)

Lực đẩy mạnh mẽ từ quan hệ kinh tế-thương mại

10 năm sau khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế-thương mại đến giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam đem lại lợi ích cho hai quốc gia và khu vực - ảnh 2Quả vải Việt Nam được bày bán tại vị trí trung tâm, nổi bật của Hệ thống Safeway - chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Hoa Kỳ. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm và động lực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh:vov.vn

Quan hệ kinh tế-thương mại là một trong những động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Trong 10 năm qua, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng 5,5 lần, từ 25 tỷ USD năm 2012 lên 139 tỷ USD vào năm 2022. Nếu so sánh với thời điểm hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1995, trao đổi thương mại song phương đã tăng hơn 240 lần. Hiện nay, Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ luôn là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.150 dự án đang hoạt động.

Hợp tác trên các lĩnh vực khác cũng ghi nhận những bước tiến lớn. Về giáo dục-đào tạo, Việt Nam là nước đứng đầu Đông Nam Á trong việc gửi sinh viên sang Hoa Kỳ, với con số gần 30 ngàn sinh viên đang theo học trong các trường đại học của Hoa Kỳ. Đây là nền tảng để phát triển các mối giao lưu con người, xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hợp tác y tế cũng có nhiều điểm tích cực, đặc biệt trong giai đoạn hai nước chống chọi với đại dịch Covid-19. Ngoài ra, một điểm sáng đáng chú ý khác, trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nhiều năm qua, là hợp tác về vấn đề nhân đạo, nhằm giải quyết các hậu quả chiến tranh, thúc đẩy hoà giải một cách thực chất và chân thành.

Tôn trọng – nền tảng đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu

Nền tảng của tất cả các bước phát triển vượt bậc nêu trên là mối quan hệ chính trị Việt Nam-Hoa Kỳ đang ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu. Nhiều năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn duy trì đều đặn các chuyến thăm song phương. Từ sau khi bình thường hoá quan hệ năm 1995, toàn bộ các Tổng thống Hoa Kỳ đều đã sang thăm Việt Nam. Các chuyến thăm này đã tạo xung lực cho quan hệ song phương, giúp hai bên thiết lập được sự tin tưởng chính trị và một nhận thức chung về việc tôn trọng các nguyên tắc căn bản của Hiến chương Liên hiệp quốc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tự do lựa chọn thể chế chính trị và con đường phát triển.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam đem lại lợi ích cho hai quốc gia và khu vực - ảnh 3Một buổi triển lãm du học Mỹ. Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM

Nhận thức này được thể hiện rõ nhất trong Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vào tháng 07/2015, nhân lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ. Mới đây, trong cuộc điện đàm hồi tháng 3 năm nay với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tái khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ; Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam "độc lập, tự cường và thịnh vượng"; Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của Việt Nam; nhất trí rằng sự tôn trọng là một nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước.

Trên tinh thần đó, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam lần này tiếp tục là một cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Thành công của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một ví dụ cho cách các quốc gia vượt qua được những bất đồng lớn trong quá khứ để cùng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sự phát triển tích cực của mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ cũng là một yếu tố quan trọng đóng góp cho sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam và Mỹ đều chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, hợp tác, trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia và luật pháp quốc tế, điều đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tự định hình như một cực phát triển cân bằng, độc lập và tự cường của thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu