Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương, đóng góp vì thịnh vượng chung của khu vực

Ánh Huyền, Việt Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang có không gian thuận lợi, quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hôm nay lên đường tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và NewZealand. Chuyến công tác không chỉ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, mà còn khẳng định vai trò của hai nước trong thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Australia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương, đóng góp vì thịnh vượng chung của khu vực - ảnh 1Ảnh minh họa - Nguồn: Bộ Ngoại giao

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2018-2023). Đặc biệt, đây lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam đến thăm Australia trong 7 năm qua, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Australia trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Nhiều điểm chung - Nhiều lợi ích chung

Hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, giữa Việt Nam và Australia có nhiều điểm chung và lợi thế chung. Đó là ở trong cùng một khu vực, có mối liên kết chặt chẽ về người dân, có nền kinh tế bổ sung cho nhau và đều cùng chủ động có nhiều nỗ lực thúc đẩy sự thịnh vượng và đoàn kết trong khu vực. Không chỉ vậy, hai nước còn đang đối mặt với những thách thức chung đó là biến đối khí hậu, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh… Đây là những nền tảng để Australia và Việt Nam cùng tiếp tục hỗ trợ nhau, khai thác các lợi thế chung để cùng phát triển trong giai đoạn mới.

Trước thềm chuyến thăm quan trọng này, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhận định quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia hiện đang ở mức độ tin cậy chính trị rất cao, hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, chuyến thăm Australia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có rất nhiều ý nghĩa. Theo Thứ trưởng: "Đây là dịp để hai nước cùng đánh giá những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên, định hướng hợp tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu hợp tác thương mại, thúc đẩy đầu tư từ Australia vào Việt Nam và từ Việt Nam sang Australia. Đặc biệt, điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là mục tiêu mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo nghề; mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng những động lực mới hiện nay, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh và quá trình chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam. Cùng với đó, Việt Nam và Australia sẽ hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới".

Hướng tới đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Hiện nay, cả Australia và Việt Nam đều đang rất nỗ lực để khai thác những lợi thế của mối quan hệ Đối tác chiến lược. Bên cạnh việc gia tăng tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo hai nước, các lĩnh vực hợp tác khác như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục, kinh tế-thương mại, giao lưu nhân dân, đều được đẩy mạnh nhanh chóng. Hai nước cũng đang thảo luận để mở thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới.

Trên cơ sở đó, dư luận cho rằng đã đến lúc quan hệ Việt Nam-Australia đã đủ chín muồi để nâng lên một tầm cao mới. Ông Layton Pike, đồng sáng lập Viện nghiên cứu chính sách Australia-Việt Nam, kỳ vọng: "Tôi cho rằng cả hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, không chỉ trong mối quan hệ song phương mà còn trong cả khát vọng đối với khu vực. Chúng ta có hai nền kinh tế bổ sung cho nhau. Đồng thời, chúng ta đều là các quốc gia tầm trung trong khu vực và nếu cùng hợp tác với nhau thì có thể làm được nhiều điều. Vì vậy, rõ ràng Australia và Việt Nam cần nâng cấp quan hệ lên một mức độ mới và việc làm này sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho hai nước và cho cả khu vực".

Trong khi đó, ông Nicolas Moore, Đặc phái viên về Đông Nam Á của Chính phủ Australia, cho biết: "Australia đang rất nỗ lực cung cấp thông tin để các doanh nghiệp Australia hiểu hơn về Việt Nam và thuận lợi hơn trong quá trình hợp tác với Việt Nam, khi mà quan hệ hai bên chuyển mình sang một giai đoạn mới. Tôi đã gặp đại diện của AsiaLink, một tổ chức được chính phủ Australia tài trợ. Họ đã chuyển cho tôi bản hướng dẫn các cách thức để doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, cơ quan này cũng đã xuất bản ấn phẩm Chương trình kinh tế xanh Australia-Việt Nam nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Australia đầu tư vào kinh tế xanh tại Việt Nam. Vào tháng sau (tháng 4), chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị về vấn đề này tại Việt Nam. Đây chỉ là một vài ví dụ cho thấy Australia quan tâm thế nào đến việc thúc đẩy đầu tư và thương mại với khu vực, mà cụ thể là với Việt Nam". 

Năm ngoái, Australia đã ban hành Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, trong đó đề xuất 4 lĩnh vực sẽ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam gồm nông nghiệp và thực phẩm, tài nguyên, chuyển đổi sang năng lượng xanh, giáo dục.

Quan hệ giữa Việt Nam và Australia đang có không gian thuận lợi, quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển lên một tầm cao mới, mang lại lợi ích không chỉ cho hai quốc gia, mà còn góp phần đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu