Australia hỗ trợ 2,5 triệu AUD cho Chương trình Đối tác thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình được triển khai thực hiện tại  Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 - 2025, với ngân sách 2,5 triệu AUD do chính phủ Australia hỗ trợ

Chiều qua (21/11), tại thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố gói hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với tên gọi “Nền tảng đối tác doanh nghiệp: Thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Australia hỗ trợ 2,5 triệu AUD cho Chương trình Đối tác thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VOV

Chương trình được triển khai thực hiện tại ĐBSCL giai đoạn 2023 - 2025, với ngân sách 2,5 triệu dollar Australia (AUD), tương đương trên 1,6 triệu USD, do chính phủ Australia hỗ trợ. Theo bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Australia tại TP. HCM, ngoài khoản hỗ trợ tài chính trên, Australia sẽ hợp tác với Cần Thơ phát triển nông nghiệp công nghệ cao thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia.

 

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết hiện Cần Thơ dành ưu tiên cao cho việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả canh tác và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Do đó, Cần Thơ sẵn sàng chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Australia tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.

Australia hỗ trợ 2,5 triệu AUD cho Chương trình Đối tác thích ứng với biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết hiện Cần Thơ dành ưu tiên cao cho việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả canh tác và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: VOV

 “Thành phố Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL rất vui mừng khi Chương trình Đối tác thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai thực hiện tại ĐBSCL, với mục tiêu là thúc đẩy các hoạt động thích ứng với khí hậu trong kinh doanh nông nghiệp đối với các mô hình do phụ nữ lãnh đạo, nhằm mang lại cơ hội thu nhập và các lợi ích khác tốt hơn cho phụ nữ trong vùng. Sự phát triển của hoạt động này cũng là phát triển mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị giữa các tỉnh ĐBSCL nói riêng, Việt Nam nói chung với đối tác Australia.”

Kể từ năm 2000 đến nay, chính phủ Australia đã đầu tư vào khu vực ĐBSCL 650 triệu AUD nhằm nâng cao cơ sở hạ tầng, thúc đẩy thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu