Ra mắt sách vật lý số “Nghê Văn Miếu” đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thành quả bước đầu của dự án là chiến dịch “Tầm Chân”, ứng dụng công nghệ vật lý số để định danh công trình nghiên cứu về Nghê mang tên “Nghê nơi cửa Khổng sân Trình.

Hôm nay (18/1), tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, diễn ra lễ công bố dự án hợp tác 'Ứng dụng công nghệ vật lý số nâng tầm giá trị di sản' do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (UNET) chủ trì. Thành quả bước đầu của dự án là chiến dịch “Tầm Chân”, ứng dụng công nghệ vật lý số để định danh công trình nghiên cứu về Nghê mang tên “Nghê nơi cửa Khổng sân Trình”, tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam.

Ra mắt sách vật lý số “Nghê Văn Miếu” đầu tiên tại Việt Nam - ảnh 1Công bố dự án hợp tác ứng dụng công nghệ vật lý số nâng tầm giá trị di sản. Ảnh: hanoimoi.vn

Thông tin về về cuốn sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam –  “Nghê nơi cửa Khổng sân Trình”, ông Nguyễn Huy, Tổng Giám đốc công ty Phygital Labs, đối tác của UNET, cho biết: “Cuốn sách này dưới hình hài một di sản, tức là con Nghê đồng tại Văn miếu được xác thực của UNESCO. Bên trong Nghê đồng là 60 trang sách “Nghê nơi cửa Khổng sân Trình” của tiến sỹ Trần Hậu Yên Thế. Sách lan tỏa được giá trị về kiến thức thông qua sở hữu một sản phẩm di sản, công nghệ, cho phép chúng ta định danh độc bản, sử dụng kết hợp với hạ tầng phần mềm”.

Bằng việc dùng smartphone tương tác với chip gắn trên tượng Nghê Văn Miếu, là vật phẩm được đúc bằng đồng thau, theo nguyên mẫu của Nghê đang chầu trên cột tứ trụ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long, người tương tác sẽ được trải nghiệm sách vật lý số đầu tiên tại Việt Nam, mở ra thế giới tri thức phong phú. Sự kết hợp này không chỉ là quảng bá các giá trị di sản, văn hóa Việt Nam mà còn phát huy được hết các tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo nên những tài sản số được chứng thực, mang tính độc bản cho những di vật, di sản và di tích của Việt Nam.

Feedback