Tình cảm của doanh nhân kiều bào Ucraina Vũ Đức Trường với TBT Nguyễn Phú Trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là một nhà lãnh đạo tài giỏi, một vị tổng tư lệnh của lòng dân.

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân trên khắp cả nước và kiều bào đều bày tỏ niềm thương tiếc đối một con người đã dành trọn một đời, phấn đấu hi sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cựu chiến binh, Doanh nhân kiều bào Ucraina Vũ Đức Trường đã bày tỏ sự biết ơn và trân quý đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã trân trọng gọi Tổng Bí thư là “Người đốt lò vĩ đại" và vị Tổng tư lệnh của  lòng dân.                     

Ông Vũ Đức Trường, người Việt tại Ucraina

Mỗi khi người Việt Nam và bà con kiều bào nhắc đến Tổ quốc Việt Nam, là nhắc đến  niềm tin yêu. Đó là tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà con kiều bào ở nước ngoài luôn coi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chỗ dựa của niềm tin để bà con hướng về Tổ quốc, bởi những điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm cho dân tộc Việt Nam và đặc biệt trong 10 năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, dưới sự đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lấy lại niềm tin của người dân trong nước và bà con kiều bào ở nước ngoài. Nếu như đi nước ngoài đã xa quê hương, xa bố mẹ mà không có niềm tin thì niềm tin đó đã được bù đắp bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vâng, ở nước ngoài, đặc biệt là bà con ra đi trước 1975 nay họ nhìn về đất nước, nhìn về Tổ quốc với cái nhìn khác, tích cực hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi đánh giá rằng, Tổng Bí thư có lẽ là một người Maxist  hiện hữu ở Việt Nam chúng ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một lãnh đạo cấp cao, nhưng ông rất giản dị, chân thành, gần gũi nhưng đồng thời cũng hết sức cương quyết với tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam đã chọn sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng người lãnh đạo chính là người đã tạo ra niềm tin cho nhân dân và với bà con kiều bào ở nước ngoài. Nói về công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, cách đây 10 năm, Việt Nam xếp thứ 112 trong bảng xếp hạng về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Nhưng, cách đây 2 năm bảng xếp hạng đó đã có sự thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc "đốt lò", năm 2022, Việt Nam đạt 42/100 điểm, đứng thứ 77/180 quốc gia về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Điều này, đã củng cố niềm tin của người dân, tức là tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam đang dần dần được đẩy lùi.

Còn nghĩ về công tác đốt lò, Tổng Bí thư Nguyễn Trọng là người “đốt lò vĩ đại”. Có lẽ ở Việt Nam, từ giữa khóa XII đến khóa XIII này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm rất tốt công tác đốt lò. Những việc làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo tiếng vang trên khắp thế giới, đang lấy lại lòng tin của người dân với Đảng.

Trong hơn 10 năm qua, từ nước ngoài, chúng tôi đều quan sát, theo dõi và thấy rằng ở Việt Nam chúng ta đã và đang làm tốt công cuộc phòng chống tham nhũng cùng với phát triển đất nước. Chúng ta phải cám ơn TBT Nguyễn Phú Trọng - một người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, là một nhà lãnh đạo tài giỏi, một vị tổng tư lệnh của lòng dân.

Feedback