Hành trình 10 năm quảng bá văn hóa Việt tại Nhật Bản

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình cộng đồng, như: Tết cộng đồng, các chương trình giao lưu văn hóa và thương mại, mở rộng phạm vi hoạt động để hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản nhiều hơn nữa.

Từ năm 2015 đến 2024, anh Bùi Ngọc Tú là một thành viên tích cực trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc. Là Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản; Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hoá thể thao Việt - Nhật, Kansai, anh Bùi Ngọc Tú đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng, kết nối cộng đồng người Việt và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Mới đây, anh Bùi Ngọc Tú vinh dự nhận được Giấy khen của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV. Anh Bùi Ngọc Tú chia sẻ về hành trình đóng góp cho cộng đồng, những thách thức đã vượt qua và những dự định trong tương lai của anh.

Hành trình 10 năm quảng bá văn hóa Việt tại Nhật Bản - ảnh 1Anh Bùi Ngọc Tú, kiều bào Nhật Bản.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phóng viên: Xin chào anh Bùi Ngọc Tú. Anh vừa nhận được Giấy khen của Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận được vinh dự này?

Anh Bùi Ngọc Tú: Tôi thật sự vô cùng xúc động và tự hào khi nhận được Giấy khen từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, tôi là một trong 7 người được vinh danh tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024. Điều này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cá nhân tôi mà còn là sự động viên lớn lao cho tất cả những người đã đồng hành cùng tôi trong các hoạt động cộng đồng suốt thời gian vừa qua. Nó thực sự khích lệ tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Phóng viên: Anh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quan trọng tại Nhật Bản, như: Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Việt Nam tại Nhật Bản từ năm 2015-2024. Anh có thể chia sẻ trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, thách thức gì đã gặp phải và rút ra được những trải nghiệm như thế nào sau các hoạt động này?

Anh Bùi Ngọc Tú: Việc tổ chức các sự kiện văn hóa tại Nhật Bản, đặc biệt là những sự kiện mang tính chất truyền thống, như: Giỗ Tổ Hùng Vương hay Tết Việt, đòi hỏi rất nhiều công sức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thách thức lớn nhất thường là khâu tổ chức. Để tập hợp được một lượng người trong ban tổ chức là một điều khá khó khăn. Chúng tôi làm việc bằng sự nhiệt tình, nhiệt huyết và không ngại khó khăn.

Hành trình 10 năm quảng bá văn hóa Việt tại Nhật Bản - ảnh 2Ban tổ chức chụp ảnh cùng cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và đại diện thành phố Osaka trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Nhật Bản. 

Ngoài ra, vì là những chương trình cộng đồng, chúng tôi không thể luôn có sẵn một khoản tiền nhất định để thực hiện những chương trình như vậy. Chúng tôi buộc phải kêu gọi tài trợ. May mắn thay, trong số hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, chúng tôi cũng có cơ hội kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật hoặc các doanh nghiệp Nhật Bản muốn kết nối với Việt Nam để cùng nhau tổ chức một chương trình như vậy.

Kinh nghiệm của tôi trong những chương trình như vậy là cần phải kiên trì, công khai, minh bạch và lắng nghe ý kiến của cộng đồng. Sau mỗi sự kiện, chúng tôi luôn đánh giá lại và hoàn thiện hơn trong những sự kiện tiếp theo.

Phóng viên: Với kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động cộng đồng, anh có lời khuyên nào dành cho thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản?

Anh Bùi Ngọc Tú: Sau 12 năm sống ở Nhật và tham gia hoạt động cộng đồng từ năm 2015, chúng tôi luôn khuyên các bạn trẻ người Việt Nam tại Nhật Bản rằng các bạn có cơ hội học tập, làm việc và phát triển bản thân để xây dựng đất nước. Hãy cố gắng tham gia các hoạt động cộng đồng của người Việt tại Nhật, vì đó là cách đóng góp cho sự phát triển chung và cùng nhau xây dựng một hình ảnh tích cực về người Việt Nam tại Nhật Bản.

Hành trình 10 năm quảng bá văn hóa Việt tại Nhật Bản - ảnh 3Các đảng viên tiêu biểu người Việt tại Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.

Điều quan trọng hơn nữa là phải giữ vững tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và tương thân tương ái. Đó là những điều tôi luôn mong các bạn trẻ cũng như các anh chị em đang sinh sống, học tập, và làm việc tại Nhật Bản ghi tâm.

Phóng viên: Việc nhận được Giấy khen từ Bộ Ngoại giao Việt Nam là một vinh dự lớn. Trong tương lai, anh có đề ra cho mình những dự định, kế hoạch gì để tiếp tục đóng góp cho cộng đồng?

Anh Bùi Ngọc Tú: Việc nhận được giấy khen từ Bộ Ngoại giao là một động lực rất lớn để tôi tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong các phong trào của cộng đồng. Trong tương lai, tôi sẽ tập trung phát triển thêm nhiều hoạt động văn hóa, đồng thời, phát huy những thế mạnh của chúng tôi đã thực hiện, đặc biệt là tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - một sự kiện mà chúng tôi luôn tự hào là đã tổ chức nhiều lần so với các hội đoàn kiều bào các nước trên thế giới.

Hành trình 10 năm quảng bá văn hóa Việt tại Nhật Bản - ảnh 4Đại điện Hiệp hội người Việt Nam tại Kansai, Nhật Bản, trao cờ lưu niệm giải bóng đá do Hiệp hội tổ chức cho các đơn vị: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, VFF, chính quyền thành phố Osaka.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát huy những giá trị này, tổ chức các chương trình cộng đồng, như: Tết cộng đồng, các chương trình giao lưu văn hóa và thương mại, mở rộng phạm vi hoạt động để hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản nhiều hơn nữa. Tôi cũng mong muốn tạo điều kiện cho các thế hệ sau tiếp nối và phát huy những giá trị này.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn anh Bùi Ngọc Tú. Chúc anh sức khỏe và thành công trong các hoạt động cộng đồng sắp tới!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu