Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Với sự cần cù, ham học, nhiều sinh viên Việt Nam được nhận 100% học bổng (nếu đạt TOPIK 5) cho kỳ đầu tiên.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có đông học sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu sinh tập ở nhiều ngành học. Đa số du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc đã phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo của người Việt Nam, hòa nhập tốt nước sở tại, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam.

Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam - ảnh 1Trường Đại học Dong-A ở thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Anh

Nghe âm thanh tại đây:

Hiện, có khoảng 70.000 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, đứng thứ 2, sau Trung Quốc, về số lượng du học sinh ở nước ngoài tại Hàn Quốc. Con số này không chỉ bao gồm sinh viên theo học tại các trường cao đẳng, đại học và các chương trình sau đại học mà còn bao gồm cả sinh viên các khóa học không cấp bằng, du học sinh học tiếng và theo chương trình sinh viên trao đổi giữa hai nước. Trong số đó, có khá đông sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc du học được nhận học bổng.
Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam - ảnh 2Sinh viên Việt Nam ở Trường Đại học Dong-A chụp ảnh lưu niệm với bạn bè Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Anh

Trường Đại học Dong-A ở thành phố Busan có khoảng 1000 du học sinh Việt Nam đang theo học, theo 3 hệ: học tiếng, Đại học và Cao học. Em Đỗ Kim Yến, sinh viên tại trường Đại học Dong-A  thành phố Busan, Hàn Quốc, cho biết: “Hiện em đang là sinh viên năm thứ 3. Theo học hệ Đại học thì mất 2 năm học tiếng và 4 năm học đại học. Chúng em mong muốn được trải nghiệm và học tập cũng như là học hỏi kinh nghiệm để có thể sau này trở về Việt Nam sẽ có một tương lai tốt hơn. Từ trước tới nay, em thích ngành sự kiện nên em muốn sau khi tốt nghiệp tại Hàn Quốc, em muốn về Việt Nam và xin vào các công ty sự kiện để có thể làm việc theo đuổi đam mê của mình”.

Theo học ở Trường Đại học Silla ở thành phố Busan, em Khoa Nguyễn, cho biết: “Đối với chuyên ngành đại học có hệ 4 năm cho sinh viên quốc tế, học xong có thể học thêm hệ cao học. Em đang là nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ, mình phải học 2 năm chính quy, tùy vào chương trình nghiên cứu, ngành học của mình thì việc học có thể kéo dài 7 năm. Như em trong năm nay em tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ. Em muốn làm việc ở đây khoảng 2 đến 3 năm rồi sẽ về Việt Nam làm. Em nghĩ với điều kiện hiện tại về Việt Nam thì mình sẽ có cơ hội phát triển hơn”.

Du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam - ảnh 3Quang cảnh một lớp học ở Trường Đại học Dong-A. Ảnh: Ngọc Anh

Để trải nghiệm công việc, nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Hàn, đa số sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc đều vừa học vừa làm. Đang học Thạc sĩ tại trường Đại học Hansung ở Thủ đô Seoul, em Nguyễn Quang Trường, cho biết: “Hầu hết du học sinh sang Hàn Quốc học đều cố gắng vừa học vừa đi làm thêm. Mọi người làm thêm vào buổi tối. Đối với sinh viên học tiếng Hàn đi học từ 9h sáng đến 14h chiều và sau đó về nhà nghỉ ngơi và tối đi làm thêm”.

Một số trường đại học ở Hàn Quốc có chính sách khuyến khích, thu hút du học sinh nước ngoài bằng việc cấp học bổng. Với sự cần cù, ham học, nhiều sinh viên Việt Nam được nhận 100% học bổng (nếu đạt TOPIK 5) cho kỳ đầu tiên và điểm trung bình học tập đạt giỏi từ kỳ thứ hai trở đi. Có trường có các mức đóng học phí 70%, 50%, 40%... tùy theo lực học và khóa học của từng sinh viên. Một số doanh nghiệp của Hàn Quốc đã liên kết với các trường học, bảo đảm đầu ra, việc làm cho sinh viên.

Nhiều sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp, có được công ăn việc làm ổn định. Em Trương Văn Gia, thành phố Busan, cho biết: “Em sang Hàn Quốc từ năm 2016. Hiện tại em đang làm việc cho một công ty StartUp. Em làm mảng phát triển thiết bị y tế. Thời gian đầu sang Hàn Quốc du học, Hội sinh viên trường đại học giúp đỡ rất nhiều, giúp tìm nhà thuê, tìm các dịch vụ cho người nước ngoài. Đại sứ quán giúp đỡ khá nhiều cho kiều bào ở Hàn Quốc. Hội người Việt Nam ở Hàn Quốc cũng có một Fanpage riêng”.

Không chỉ cần cù, ham học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc còn xây dựng cộng đồng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Qua đó, làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. Em Hồ Trần Phương Nghi, sinh viên hệ tiếng trường Đại học Dong-A, kể: “Chi hội sinh viên trường Đông A phát triển mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở trường chia sẻ những thông tin bổ ích cũng như những hoạt động, những điều thú vị, kinh nghiệm học tập, việc làm giúp đỡ lẫn nhau”.

Việc các du học sinh Việt Nam có thành tích học tập tốt, cộng đồng đoàn kết, hỗ trợ nhau chính là cách quảng bá đất nước, con người Việt Nam hiệu quả nhất tới bạn bè quốc tế. Những việc làm này cũng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc.

Feedback