Thái Lan ấn tượng với chiến lược gạo của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã ký một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), mở ra cánh cửa vào thị trường châu Âu nhiều triển vọng. 

Tờ Bangkok Post ngày 25/1 đăng bài “Chiến lược gạo khôn ngoan của Việt Nam” của Phó Chủ tịch điều hành Ngân hàng Bangkok Suwatchai Songwanich trên mục Tiêu điểm châu Á, đề cập cách tiếp cận của hai nước xuất khẩu gạo lớn hàng đầu thế giới. 

Thái Lan ấn tượng với chiến lược gạo của Việt Nam - ảnh 1Chuẩn bị nguồn hàng gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực sông Hậu thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ảnh: TTXVN

Bài viết cho rằng giá gạo Việt Nam gần đây đang tốt hơn so với giá gạo của Thái Lan, vốn thường có truyền thống được giá cao. Nguyên nhân là do Việt Nam đã ký một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), mở ra cánh cửa vào thị trường châu Âu nhiều triển vọng. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết gần đây cũng sẽ mở ra nhiều thị trường hơn cho gạo giá cao hơn.

Bài viết cho rằng Việt Nam đang ở vị thế tốt để tận dụng những cơ hội này và đây là kết quả tích cực có được nhờ luôn nỗ lực cải thiện chất lượng và chủng loại gạo. Thái Lan cần học hỏi từ cách Việt Nam điều chỉnh thương mại để phù hợp với những xu thế của thị trường.

Feedback