UBNNVNVNONN, Bộ ngoại giao sẽ làm mọi cách để nguồn ủng hộ của kiều bào đến nơi cần thiết nhanh nhất

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Sự đóng góp của bà con kiều bào ở nước ngoài, dù lớn dù nhỏ đều là những tấm lòng rất đáng trân quý đối với quê hương, với đồng bào của mình.

Trước những thiệt hại do bão Yagi và hoàn lưu bão đang gây ra cho các tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cập nhật tình hình và kịp thời thông tin đến cộng đồng kiều bào ở nước ngoài. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động chương trình quyên góp trong cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào trong nước đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. PV Đài TNVN phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao về nội dung này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
 
UBNNVNVNONN, Bộ ngoại giao sẽ làm mọi cách để nguồn ủng hộ của kiều bào đến nơi cần thiết nhanh nhất - ảnh 1Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

PV: Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (còn gọi là siêu bão Yagi) và hoàn lưu bão đang gây thiệt hại nặng nề cho Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc Việt Nam. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) thông tin như thế nào tới bà con kiều bào và về công tác hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra?.

Ông Nguyễn Mạnh Đông: Phải nói rằng đây là một cơn bão gây thiệt hại rất nặng nề. Ngay trong quá trình chúng ta dự báo cũng đã lường được hậu quả và bà con cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới cũng đã rất quan tâm theo dõi cơn bão, Khi bão vào, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin hỏi thăm của bà con cộng đồng, đối với tình hình mưa bão trong nước và đặc biệt là sau khi bão gây thiệt hại rất nặng nề.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả của bão cơn bão số 3 cũng như phát động của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Bùi Thanh Sơn ngày 11/9.

UBNNVNVNONN, Bộ ngoại giao sẽ làm mọi cách để nguồn ủng hộ của kiều bào đến nơi cần thiết nhanh nhất - ảnh 2Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất chung tay ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại. Ảnh dangcongsan.vn

Thứ nhất là ủng hộ của các cơ quan đại diện các cơ quan bên cạnh cơ quan đại diện trong nước. Thứ hai là phát động ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các cơ quan, đối với bà con ở trong nước, các địa phương bị thiệt hại. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện trong lễ phát động đó  cần phải triển khai những nhiệm vụ gì.  Chúng tôi được biết, đáp lại lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước như của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hướng dẫn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tại rất nhiều các địa bàn thì bà con chúng ta đã tiến hành các hoạt động quyên góp bước đầu để ủng hộ của bà con trong nước.

PV; Vâng, đến nay Ủy ban đã nhận được những sẻ chia, giúp đỡ tinh thần, vật chất từ bà con kiều bào như thế nào rồi thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Đông: Ngay sau khi các thông tin gửi cho cơ quan đại diện, đăng tải trên website, chúng tôi nhận được rất nhiều lời chia thăm hỏi kiều bào, đồng thời bước đầu thì chúng tôi nhận được thông tin là có một số các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang quyên góp quỹ, hỗ trợ bà con trong nước. Ví dụ, như bên Lào đã gửi khoản tiền hỗ trợ 150 triệu đồng. Bên Nhật Bản cũng đã có hỗ trợ bước đầu là 1 tấn gạo và 50 triệu đồng, đồng thời thông tin đang được cập nhật. Bà con phải làm thủ tục chuyển tiền, chuyển tiền chuyển hiện vật về trong nước. Chúng tôi đang tập hợp các thông tin, về các địa bàn.

UBNNVNVNONN, Bộ ngoại giao sẽ làm mọi cách để nguồn ủng hộ của kiều bào đến nơi cần thiết nhanh nhất - ảnh 3Tổng lãnh sự Viẹt Nam tại Osaka, ông Ngô Trịnh Hà tiếp nhận các khoản đóng góp của bà con cộng đồng trước khi chuyển về nước.

Ví dụ như Hội người Việt Nam tại Thái Lan đã họp và thông tin sơ bộ là sẽ có sự ủng hộ, hay  như tổng lãnh sự quán chúng ta tại Thượng Hải (Trung Quốc), Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và một số địa bàn đều bước đầu đang làm các thủ tục. Đồng thời, cũng theo quy định có liên quan thì việc ủng hộ của bà con kiều bào có thể được chuyển trực tiếp đến TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện chúng tôi đang thống kê tất cả những số liệu.

PV: Sau khi tiếp nhận đóng góp từ kiều bào, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có  những phương thức gì để chuyển đến những địa phương, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai một cách nhanh nhất, như với tinh thần của Ban vận động cứu trợ trung ương cam kết là sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch tất cả các nguồn kinh phí ủng hộ.

Ông Nguyễn Mạnh Đông: Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài đang tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem hàng hóa, hiện vật mà bà con dự kiến đóng góp thì sẽ có phương án để kịp thời chuyển nhanh. Tại vì, cũng đáp lại lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đầu mối tiếp nhận viện trợ Trung ương sẽ là Ban vận động cứu trợ tại Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đối với các tỉnh thì sẽ có Ban vận động cứu trợ của các tỉnh, thành địa phương.

Chúng tôi đang tích cực thông tin cho bà con bên ngoài, đồng thời thông tin những địa phương nào chịu thiệt hại nặng nề nhất, cần phải có sự hỗ trợ khẩn cấp nhất, để làm sao mà nguồn đóng góp sẽ sớm đến được địa phương nơi cần. Trong quá trình vừa qua, chúng ta đã có những quy định quan đến vấn đề mà tiếp nhận, phân chia, sử dụng các nguồn tài trợ hỗ trợ ủng hộ của bà con. Chúng ta phải khẳng định rằng tất cả các quy trình đó đều công khai, minh bạch. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban ã hướng dẫn các cơ quan đại diện để làm sao mà hướng dẫn bà con tìm các phương thức nhanh, hiệu quả nhất để chuyển hỗ trợ đóng góp của bà con về TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các tỉnh, địa phương, đặc biệt là các tỉnh, địa phương gặp khó khăn.

UBNNVNVNONN, Bộ ngoại giao sẽ làm mọi cách để nguồn ủng hộ của kiều bào đến nơi cần thiết nhanh nhất - ảnh 4Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển ủng hộ 50 triệu đồng.

Chúng ta đều biết rằng, bà con chúng ta sinh sống ở nước ngoài. Vì vậy, việc chuyển về trong nước cũng đòi hỏi những thủ tục nhất định, liên quan đến ngân hàng, rồi các thủ tục có liên quan theo pháp luật của sở tại. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam, làm sao mà đồng hành cùng với bà con người Việt Nam ở nước ngoài, để có thể sớm nhất triển khai các thủ tục có liên quan, để sớm gửi các phần đóng góp của bà con về trong nước, làm sao để chúng ta thể hiện được sự công khai, minh bạch, làm sao cho sự đóng góp đúng mục đích của bà con. Vì đây cũng phải nói là tinh thần của dân tộc Việt Nam rất đáng trân quý. Đó là tinh thần “lành đùm lá rách”, tình dân tộc- nghĩa đồng bào. Sự đóng góp của bà con kiều bào ở nước ngoài, dù lớn dù nhỏ đều là những tấm lòng rất đáng trân quý đối với quê hương, với đồng bào của mình.

Trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn này, chúng tôi sẽ làm mọi cách phối hợp với các cơ quan, để làm sao các nguồn ủng hộ, chia sẻ đóng góp của bà con kiều bào sẽ đến được với những nơi cần thiết, một cách nhanh nhất.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

Feedback