Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua.

Chiều nay (9/9), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8/9 đến ngày 10/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo đột phá cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mozambique trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Tổng thống Mozambique đã một lần nữa chia buồn với nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khi sinh thời luôn vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển.

Về phần mình, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về ổn định chính trị, xã hội, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế; nhấn mạnh quyết tâm của Mozambique trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo trao đổi và thống nhất về các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các kết quả tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Về chính trị, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh như Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nhằm củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho tăng cường hợp tác song phương. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước thời gian qua, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt mức tăng ấn tượng 550 triệu USD, gấp 3 lần so với năm 2022.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết và các tổ chức quan trọng mà hai bên là thành viên như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Phi (AU).

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Feedback