Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

Ánh Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Giao lưu văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã góp phần quan trọng tạo nên sự gần gũi giữa hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Han Duck Soo và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến ngày 03/7/2024. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (thiết lập năm 2022) giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: VOV

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một quan chức cấp cao Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” tháng 12/2022. Chuyến thăm là cơ hội củng cố hơn nữa lòng tin chính trị và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam với tư cách là đối tác hợp tác hàng đầu trong khu vực.

Đặc biệt, chuyến thăm còn là cơ hội để hai bên đánh giá cụ thể thực trạng triển khai Kế hoạch hành động quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” đã được hai bên nhất trí thông qua trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol năm 2023.

Mối quan hệ hợp tác mẫu mực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động

Trong chặng đường gần 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng, từ Đối tác toàn diện năm 2001 đến Đối tác chiến lược năm 2009 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022.

Mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc được thúc đẩy cả về số lượng và chất lượng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường. Hai nước đã trở thành những đối tác thương mại quan trọng của nhau với kim ngạch thương mại lên tới gần 100 tỷ USD. Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách khu vực, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc của Hàn Quốc.

Quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc mở rộng tất cả các lĩnh vực, trọng điểm là kinh tế và đầu tư. Hàn Quốc luôn duy trì vị trí nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam, số 2 về hợp tác phát triển (ODA), du lịch, số 3 về hợp tác lao động. Còn Việt Nam là 1 trong 3 đối tác thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc với việc hai nước đang hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030.

Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc - ảnh 2Lắp ráp sản phẩm tại Công ty Samsung Việt Nam (KCN Quế Võ, Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc và Việt Nam luôn xác định là đối tác hợp tác không thể tách rời trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, hai bên không ngừng mở rộng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, như: an ninh kinh tế, khoa học - công nghệ, kỹ thuật số và biến đổi khí hậu, đào tạo nhân lực, văn hóa….

Yếu tố con người tạo nên bản sắc văn hóa Việt-Hàn

Một điểm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là sự đóng góp của giao lưu nhân dân Việt Nam – Hàn Quốc. Hiện tại, Hàn Quốc và Việt Nam mỗi bên có cộng đồng khoảng 200.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó phải kể đến khoảng 90.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Cộng đồng này, bao gồm những gia đình đa văn hóa, đang đóng vai trò là cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước. Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc đã có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của các ngành công nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Quy mô trao đổi nhân lực giữa hai nước đang nhanh chóng phục hồi về mức trước Covid-19, ghi nhận 4,1 triệu lượt thăm viếng lẫn nhau vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 5 triệu lượt qua lại lẫn nhau trong năm nay, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chính phủ Hàn Quốc đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện từ giai đoạn chuẩn bị kết hôn tại Việt Nam đến định cư lâu dài tại Hàn Quốc nhằm giúp người nhập cư Việt Nam theo diện hôn nhân định cư ổn định tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đang tăng cường giáo dục song ngữ và hỗ trợ học tập nghề nghiệp bằng tiếng Hàn và tiếng Việt để trẻ em trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn có thể lớn lên khỏe mạnh, là cầu nối giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Giao lưu văn hóa giữa hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, đã góp phần quan trọng tạo nên sự gần gũi giữa hai nước.

Chung mục tiêu đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

Chính phủ Hàn Quốc đã đề ra tầm nhìn chiến lược là trở thành một “quốc gia trụ cột toàn cầu”. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đóng góp tích cực hơn cho tự do, hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Việt Nam, với vị thế quốc tế đang ngày một cải thiện, cũng đang nỗ lực đóng vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Vì thế, hai nước ngày càng có nhu cầu tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng với tư cách là “đối tác chiến lược toàn diện”.

Hàn Quốc và Việt Nam đang tăng cường hợp tác ở cấp độ ASEAN, một cơ chế hợp tác trọng điểm trong khu vực. Đặc biệt, trong 3 năm qua. Việt Nam đã đóng vai trò đi đầu trong việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN với tư cách là điều phối viên đối thoại Hàn Quốc-ASEAN. Việt Nam cũng luôn ủng hộ các nỗ lực của  Hàn Quốc nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Việt Nam và Hàn Quốc cũng đang cùng nhau đóng vai trò chủ đạo trong việc biến cuộc khủng hoảng khí hậu thành tăng trưởng xanh và các cơ hội mới.

Trong nền tảng mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều triển vọng mới cho Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới.

Feedback