Những câu chuyện khởi nghiệp thành công của lao động từ Hàn Quốc về Việt Nam

Huyền Nam
Chia sẻ
(VOV5) - Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm, ổn định cho nhiều lao động tại quê hương mình.

Lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài sau khi trở về có thể tìm được công việc ổn định và khẳng định vị trí của bản thân trong các doanh nghiệp Việt Nam, hoặc tự lập nghiệp thành công tại địa phương bằng những kiến thức tích lũy được... Đã có nhiều câu chuyện lập nghiệp thành công của những người lao động Việt Nam sau khi đi làm việc tại Hàn Quốc trở về theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (còn gọi là Chương trình EPS), được lan tỏa và truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

Anh Bùi Văn Hiếu, dân tộc Mường, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, sang Hàn Quốc làm việc 3 năm theo chương trình ký kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi ở Hàn Quốc, anh Hiếu đã có nhiều hoạt động để lại dấu ấn trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Trước khi về nước, anh Bùi Văn Hiếu đã được công ty ICFOOD ký hợp đồng tuyển dụng với vị trí trợ lý nhân sự kiêm quản lý sản xuất tại chi nhánh của công ty tại Việt Nam. Sự thành công của anh đã mở ra một hướng đi mới cho người lao động sắp hết hạn hợp đồng, việc khởi nghiệp không nhất thiết phải đợi đến khi về nước, nếu người lao động nắm bắt các cơ hội ngay trong quá trình làm việc tại nước bạn.

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công của lao động từ Hàn Quốc về Việt Nam - ảnh 1Anh Bùi Văn Hiếu, dân tộc Mường, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa - người đạt giải nhất Cuộc thi "Lao động EPS lập nghiệp thành công" năm 2022. Ảnh: VOV

Anh Bùi Văn Hiếu chia sẻ: "Năm 2010, tôi được tham gia Chương trình đi xuất khẩu lao động, sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (còn gọi là Chương trình EPS). Tôi là một trong những người được lựa chọn. Chính may mắn đó mà Hiếu đã luôn cố gắng hết sức mình. Tôi muốn nhắn nhủ mọi người sau khi hoàn thành hợp đồng, về nước, các bạn có thể khởi nghiệp, có thể tự mình tạo dựng được 1 tương lai tốt đẹp và vững vàng".

Cũng là lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước lập nghiệp thành công, anh Phan Anh Vũ, ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau khi hết hạn hợp đồng làm việc 5 năm ở Hàn Quốc, về nước, anh Vũ đã thành lập Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quốc Bảo Korea. Công ty chuyên sản xuất đũa, thìa, bát bằng gỗ, phục vụ nhu cầu nhà bếp của người tiêu dùng, đồng thời sản xuất than trắng không khói xuất khẩu sang Hàn Quốc, với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm (hơn 78 nghìn USD). Ngoài ra, anh Vũ còn liên kết với một số công ty sản xuất cùng ngành hàng với mình tại Nghệ An và ký kết đầu ra cho sản phẩm của họ với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng/năm (393 nghìn USD). Hiện, sản phẩm của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Quốc Bảo Korea được đánh giá cao và nhiều đơn đặt hàng của Hàn Quốc, đảm bảo mức lương ổn định 8 triệu đồng/người/tháng (hơn 300 USD)cho người lao động.

Anh  Phan Anh Vũ cho biết: "Hiện nay, doanh nghiệp của tôi đang tập trung các sản phẩm về gỗ. Chiến lược hiện tại của doanh nghiệp là tập trung chủ yếu xuất khẩu than trắng và đồ gia dụng bằng gỗ cho nhà bếp. Sắp tới, tôi sẽ kết nối với một số doanh nghiệp nông nghiệp của Hàn Quốc để thành lập một nhà máy chuyên về gỗ mùn cưa, phục vụ về nông nghiệp cho các trang trại bò ở Hàn Quốc, Nhật Bản, loại vật liệu mà họ đang có nhu cầu rất lớn".

Những câu chuyện khởi nghiệp thành công của lao động từ Hàn Quốc về Việt Nam - ảnh 2Anh Vũ Văn Giáp đạt giải Nhất Cuộc thi dành cho lao động nước ngoài về nước lập nghiệp thành công do Bộ Lao động Hàn Quốc tổ chức tháng 10/2023 - Ảnh: VOV

Tương tự như câu chuyện của anh Bùi Văn Hiếu và anh Phan Anh Vũ, anh Vũ Văn Giáp cũng là tấm gương về lập nghiệp thành công sau thời gian lao động ở nước ngoài. Hiện, anh Giáp đang là Giám đốc công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ CLC Việt Nam, chuyên sản xuất gia công cơ khí và tráng phủ kim loại tại Bắc Ninh. Công ty của anh Vũ Văn Giáp chuyên cung cấp sản phẩm cho các đối tác quen thuộc, như: Vender cấp 1 của Sam sung, LG, Rạng Đông, các đơn vị trong nước…có doanh thu khoảng 20 tỷ/năm (hơn 780 nghìn USD).

Trong một cuộc thi dành riêng cho người lao động nước ngoài về nước lập nghiệp thành công, do Bộ Lao động Hàn Quốc tổ chức tháng 10/2023, anh Vũ Văn Giáp đã được vinh danh và anh cũng lao động duy nhất của Việt Nam đại diện cho 16 quốc gia phái cử lao động sang Hàn Quốc làm việc nhận giải Nhất. Anh Vũ Văn Giáp chia sẻ: "Khi được tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài, tôi đã được học tiếng Hàn, được học cách làm việc của người Hàn Quốc, được trau dồi kinh nghiệm và có cơ hội để thích nghi với cuộc sống, văn hóa Hàn Quốc. Chính vì sự khác biệt về điều kiện kinh tế Việt Nam- Hàn Quốc nên đã thôi thúc tôi cần phải làm gì để Việt Nam có thể đạt bước tiến như Hàn Quốc. Sau khi trở về, kinh nghiệm tích lũy tại Hàn Quốc đã cho tôi sự tự tin để tôi có thể tự thành lập doanh nghiệp cho riêng mình".

Ngoài những lao động khởi nghiệp thành công bằng kiến thức, kinh nghiệm và số vốn tích luỹ được sau quá trình đi làm việc ở nước ngoài, nhiều lao động Việt Nam khi trở về còn đảm nhiệm những vị trí việc làm quan trọng trong các doanh nghiệp, những tập đoàn lớn. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn tạo việc làm, ổn định cho nhiều lao động tại quê hương mình.

Feedback