Việt Nam thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên

Chia sẻ

(VOV5) - Hoạt động này nhằm đánh giá mọi mặt về khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn tại Việt Nam.

Sáng 10/05, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển) thực hiện kết nối chính thức lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam. Hoạt động này nằm trong chương trình thử nghiệm kỹ thuật do Viettel thực hiện nhằm đánh giá mọi mặt về khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn tại Việt Nam.

Việt Nam thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên - ảnh 1Ấn nút thử nghiệm 5G đầu tiên ở Việt Nam. - TTXVN

Tại sự kiện, tốc độ kết nối mạng di động 5G của Viettel với thiết bị đầu cuối đạt từ 1,5 – 1,7 Gbps, vượt xa giới hạn của mạng 4G và tương đương với tốc độ của cáp quang thương mại. Sự kiện này đánh dấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm thành công sớm mạng 5G trên thế giới.

Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh: “Rất nhiều quốc gia và nhà mạng muốn thử nghiệm 5G nhưng không phải dễ nếu chúng ta không có những sự chuẩn bị kịp thời. Chúng tôi chủ trương từ đầu, từ năm 2018 là phải tiên phong trong 5G, do vậy chúng tôi tiến hành rất sớm. Không phải ngẫu nhiên Bộ cấp cho chúng tôi giấy phép thử nghiệm 5G vào tháng 1, mà chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ càng của đội ngũ kỹ sư của chúng tôi. Sau đó chúng tôi còn phải tìm hiểu công nghệ nào, với đối tác nào thì mới kịp cho sự kiện hôm nay.”

Theo kế hoạch, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng thử nghiệm mạng di động 5G tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu