Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển mạng di động 5G có ý nghĩa quan trọng đối với các nước ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: các nước trong cộng đồng ASEAN luôn đồng thuận để xây dựng cộng đồng

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Hội nghị ASEAN về phát triển mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G). Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu quốc tế là Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan quản lý về viễn thông các nước ASEAN và các nước đối thoại, đại diện các tổ chức quốc tế chuyên ngành, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu về sản xuất, khai thác dịch vụ viễn thông quốc tế và trong nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phát triển mạng di động 5G có ý nghĩa quan trọng đối với các nước ASEAN - ảnh 1

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: các nước trong cộng đồng ASEAN luôn đồng thuận để xây dựng cộng đồng, đóng góp vào sự hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Phó Thủ tướng cho rằng: Việc phát triển mạng thông tin di động 5G không chỉ là vấn đề về khoa học – công nghệ mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và các nước. Đây không chỉ là bước đột phá về tốc độ mà còn liên quan đến việc thay đổi phương thức sản xuất của thế giới cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ điện toán, trí tuệ nhân tạo… Do vậy, Chính phủ cần chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp để họ tự tin hơn và giảm bớt rủi ro, thay vì để cho công nghệ mới tự thân phát triển, các doanh nghiệp tự đổi mới và tìm hướng đi cho mình.

“Điều chúng ta cùng nhau bàn là trước công nghệ mới bao giờ lúc ban đầu cũng khó khăn. Trước hết là nhà cung cấp dịch vụ, nếu tính chỉ đơn thuần dịch vụ thì chắc ít lợi thế đi đầu. Không chỉ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn người sử dụng. Bởi vì đến mức độ nhất định không chỉ cá nhân mà còn tổ chức kinh tế. 5G không chỉ giúp cá nhân nhanh hơn, còn giúp mọi người sáng tạo tốt lên. Giúp cho mọi người thực sự có cơ hội là trung tâm phát triển bền vững bằng sự sáng tạo cá nhân.”

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công nghệ bao giờ cũng có hai mặt. Vì vậy, trong quá trình phát triển, một mặt cần thúc đẩy sáng tạo, mặt khác cần khắc phục được các mặt trái, trong đó có vấn đề an toàn, an ninh thông tin, giảm thiểu những tác động theo chiều không thuận. Phó Thủ tướng yêu cầu đại biểu các nước cần thảo luận để đưa ra hướng đi thiết thực cho sự phát triển của 5G.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu