Việt Nam kêu gọi các bên ở Lebanon kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình

PV/VOV-Washington
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Lebanon đối phó với khủng hoảng và duy trì an ninh của khu vực. 

Ngày 10/08, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp, thảo luận về tình hình Lebanon và việc thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại nước này (UNIFIL).

Việt Nam kêu gọi các bên ở Lebanon kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình - ảnh 1Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc về tình hình Lebanon. Ảnh: VOV        

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý nêu quan ngại về những căng thẳng gần đây trên Đường Xanh (khu vực biên giới Israel và Lebanon) và việc các bên tiếp tục vi phạm Nghị quyết 1701, lo ngại xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có các biện pháp hiệu quả. Đại sứ cho rằng khủng hoảng kinh tế xã hội tại Lebanon làm suy yếu năng lực ứng phó của Lực lượng vũ trang Lebanon và gây nguy cơ bất ổn, do đó, việc sớm thành lập Chính phủ và giải quyết khủng hoảng cần là ưu tiên nhất của Lebanon trong giai đoạn hiện nay.

Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ Lebanon đối phó với khủng hoảng và duy trì an ninh của khu vực. Trưởng Phái đoàn Việt Nam cũng kêu gọi tất cả các bên hết sức kiềm chế và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình, tuân thủ Nghị quyết 1701 của HĐBA, tôn trọng quyền tự do đi lại của UNIFIL và tạo điều kiện cho phái bộ tiếp cận đầy đủ và kịp thời đến các địa điểm quan tâm. Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ việc gia hạn hoạt động của UNIFIL trong thời gian tới và kêu gọi cần có các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên gìn giữ hoà bình.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu