Trong 5 năm, gần 188.000 ha đất đã được rà phá bom mìn, vật nổ

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị tại Hà Nội đánh giá 5 năm khắc phục hậu quả bom mìn, dioxin; gần 188.000 ha được rà phá, định hướng 2026-2030 tiếp tục mở rộng hợp tác, ứng dụng công nghệ.

Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030.

Trong 5 năm, gần 188.000 ha đất đã được rà phá bom mìn, vật nổ - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Trong 5 năm qua, cùng với việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được kịp thời ban hành cùng 21 dự án được triển khai có hiệu quả đã giúp gần 188.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ, với tốc độ trung bình 40.000 ha/năm, diện tích ô nhiễm bom mìn giảm còn 5,57 triệu ha.

Ngoài những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng cần tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác chặt chẽ với các nước và tổ chức quốc tế để thu hút nguồn lực, công nghệ mới để tăng tốc, rút ngắn thời gian rà phá, xử lý bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu