Viết tiếp chương mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Phạm Huân, Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - 30 năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt không chỉ bởi lịch sử, mà bởi cách hai nước cùng vượt lên lịch sử để hướng về tương lai. 

Ngày 11/07 (giờ Hoa Kỳ, tức ngày 12/07 giờ Việt Nam) ghi dấu tròn 30 năm ngày Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao (07/1995 – 07/2025). Đây không chỉ là sự kiện lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực hàn gắn và hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng chung của 2 quốc gia. Sau 30 năm, 1 chương mới tiếp theo đang tiếp tục được viết nên trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, hứa hẹn những tiềm năng hợp tác to lớn và sâu rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong tương lai.

Việc Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 11/07/1995 là tiền đề, nền tảng quan trọng và là động lực mạnh mẽ để quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ duy trì và phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua.

Viết tiếp chương mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn 

30 năm - hành trình nhiều dấu ấn

30 năm (1995-2025) là chặng đường phát triển vượt bậc trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Từ cựu thù, đến bình thường hóa quan hệ, nâng cấp lên Đối tác Toàn diện (2013) và sau đó là Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023). Đây là kết quả của quá trình hàn gắn và xây dựng lòng tin diễn ra bền bỉ giữa 2 nước trong những năm qua, qua đó, thể hiện mức độ tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: "30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một dấu mốc rất có ý nghĩa. Đây có thể nói là một hành trình hiếm có trong quan hệ quốc tế. Đối với Việt Nam, đây là kết quả của đường lối đối ngoại nhất quán: độc lập, tự chủ, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng vì hòa bình và phát triển. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển vì hai bên đã xây dựng được lòng tin, chia sẻ lợi ích chiến lược và cùng cam kết hợp tác thực chất."

Viết tiếp chương mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 2Ảnh minh họa.Nguồn qdndvn

30 năm qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt không chỉ bởi lịch sử, mà bởi cách hai nước cùng vượt lên lịch sử để hướng về tương lai. Điều này được thể hiện qua những kết quả hợp tác nổi bật trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh (tẩy độc, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân da cam, tìm kiếm người mất tích), giáo dục – đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân…

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh: "Thông qua đối thoại và củng cố quan hệ, chúng ta xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách cùng xử lý các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh, thực hiện những bước tiến mạnh mẽ thông qua việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác y tế, và mở rộng các chương trình trao đổi giáo dục để đưa người dân 2 nước gần nhau hơn. Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp chương mới của sự hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu, như: biến đổi khí hậu và an ninh y tế. Cùng nhau, chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua công nghệ và giáo dục."

Cùng với hợp tác song phương, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng tăng cường hợp tác đa phương trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, cùng chia sẻ quan điểm về các thách thức toàn cầu và khu vực, góp phần vào hòa bình và ổn định chung.

Hướng tới tương lai với những cơ hội mới

Trong bối cảnh thế giới và khu vực không ngừng biến động nhanh như hiện nay, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ vẫn giữ được sự ổn định và đà phát triển tích cực. Đặc biệt, việc 2 nước đã cùng nhau vượt qua những thách thức về vấn đề thuế quan trong vài tháng qua càng cho thấy đây là mối quan hệ mang tính bổ trợ lẫn nhau, có khả năng thích ứng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhận định về cơ hội hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ trong giai đoạn tiếp theo, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng: "Trong thời gian tới, hai nước có thể ưu tiên thúc đẩy hợp tác ở một số lĩnh vực nổi bật. Trước hết là kinh tế – thương mại – đầu tư, với trọng tâm là công nghệ cao, chuỗi cung ứng, nông nghiệp công nghệ và chuyển đổi số. Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Hoa Kỳ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng là điểm nhấn mới, đặc biệt trong các lĩnh vực, như: bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và y tế. Ngoài ra, giáo dục – đào tạo nhân lực chất lượng cao, quốc phòng – an ninh, giao lưu nhân dân và khắc phục hậu quả chiến tranh sẽ tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Đây đều là các lĩnh vực đã được lãnh đạo hai nước xác định rõ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9 năm 2023."

Nhìn về tương lai, đặc biệt trong hợp tác kinh tế - thương mại, sự gắn kết giữa hai Chính phủ từ việc thường xuyên trao đổi quan điểm về các chính sách tài chính, tới đối thoại về trao đổi thương mại trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục tạo nên một hệ sinh thái hợp tác kinh tế ngày càng mở rộng. Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, ông Ted Osius khẳng định dư địa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam - Hoa Kỳ còn rất lớn.

"Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ. 64 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ khi tới Việt Nam đã rất hứng khởi, bởi họ đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam và họ muốn tìm kiếm một môi trường kinh doanh tích cực hơn nữa. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đang cung cấp thiết bị cho một số dự án phát triển năng lượng ở Việt Nam. Không chỉ năng lượng, hàng không cũng là một lĩnh vực tiềm năng và quan trọng. Tôi cũng thấy có rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp, 2 bên có thể tăng cường xuất khẩu nhiều hơn vào thị trường của nhau."

Sự phát triển liên tục và sâu rộng của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong 30 năm qua cho thấy 2 nước đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Đây là thời điểm thích hợp để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời hướng đến tương lai, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị tốt đẹp trong những năm tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu