Đại sứ Marc Knapper: Nhiều trụ cột hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Mỹ Marc Knapper khẳng định nhiều trụ cột hợp tác Việt–Mỹ đang phát triển mạnh mẽ, từ kinh tế, giáo dục đến y tế và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hôm nay (8/7), nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2025), Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper đã có cuộc gặp gỡ báo chí Việt Nam để trao đổi, thông tin về những cột mốc quan trọng và định hướng tương lai của mối quan hệ song phương hai nước.... Về quan hệ kinh tế, Đại sứ Knapper khẳng định đây là một trụ cột quan trọng.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tám của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, sinh viên Việt Nam là nguồn sinh viên nước ngoài lớn thứ sáu tại Hoa Kỳ, với khoảng 30.000 sinh viên đang học tập tại đây và con số này vẫn đang tăng. Ngoài ra, hợp tác y tế đã trở thành một trụ cột quan trọng.

Đại sứ Marc Knapper: Nhiều trụ cột hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper trao đổi với báo chí về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Ảnh: Nhật Hồng/TTXVN

Đại sứ Knapper cho biết về quan hệ thương mại, mục tiêu của Hoa Kỳ luôn là đảm bảo một mối quan hệ thương mại lành mạnh và cân bằng, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và thúc đẩy sự thịnh vượng chung. Chính phủ Hoa Kỳ cũng mong muốn đảm bảo rằng các công ty Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam trên một sân chơi bình đẳng, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty Việt Nam thành công trong hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ. Quan hệ của 2 nước đang ở giai đoạn tốt nhất và sự tôn trọng của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam với mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Đại sứ Knapper chia sẻ các doanh nhân Hoa Kỳ cũng rất lạc quan về Việt Nam như một đối tác, thị trường và trung tâm sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghệ cao. Cùng với đó, việc thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, tầm quan trọng của công nghệ cao và hạ tầng kỹ thuật số sẽ làm cho Việt Nam trở thành một điểm đến đầu tư và thương mại hấp dẫn hơn nữa.

Đề cập đến các chương trình giải quyết hậu quả chiến tranh - nền tảng của quan hệ chính trị hai nước, Đại sứ Knapper khẳng định các chương trình này vẫn tiếp tục được duy trì.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu