Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực.

Sáng 15/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Lễ trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và kết nối với 6 điểm cầu của 6 tỉnh/thành phố (Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nam Định, Bình Phước, Đồng Tháp).

 Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định "Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam" là minh chứng về sự phát triển không ngừng qua 91 năm của Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: VGP/Hải Minh

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm nay được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hoá, y học, công tác xã hội, phát triển cộng đồng. Những thành tựu trong nghiên cứu, lao động, sáng tạo của các chị mang lại lợi ích lớn lao cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội và có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ Việt Nam.

Về ý nghĩa của sự kiện này, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho biết: “ Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước phòng chống dịch COVID-19 nên cũng là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức vừa kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trong những người được nhận giải thưởng cũng phản ánh thực tế của đất nước trong năm nay đó là phòng chống dịch COVID-19. Giải thưởng lan tỏa và truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam có thể có động lực hoặc tấm gương để họ tiếp tục phấn đấu và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước”

 Trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 và các dự án khởi nghiệp tiêu biểu - ảnh 2

 Tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2021. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID -19 và các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: “Tôi chúc mừng 6 tập thể và 10 cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam hôm nay.  Tôi rất cảm kích tâm gương những người phụ nữ bình dị nhưng chất chứa khát khao vươn lên mãnh liệt, mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Những người phụ nữ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã dũng cảm, nhiệt tình, tham gia hỗ trợ giúp nhân dân, đồng bào trong công tác phòng chống dịch. Tôi chúc mừng 24 dự án khởi nghiệp sáng tạo được trao giải ngày hôm nay. Các bộ ngành, các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa  các chính sách đối với sự phát triển của phụ nữ nói chung và phụ nữ khởi  nghiệp nói riêng”.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức trao giải Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, tôn vinh 24 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của phụ nữ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu