TP HCM sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Nếu tình hình dịch được kiểm soát sau ngày 15/9, thành phố sẽ mở cửa một số ngành kinh doanh.

Phát biểu tại chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” số đặc biệt tối ngày 6/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sẽ xem xét mở lại một số hoạt động kinh doanh an toàn và có thêm gói an sinh xã hội cho người dân cũng như có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sau ngày 15/9.

TP HCM sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19  - ảnh 1Chủ tịch UBND TP.HCM đang trả lời trực tuyến về định hướng của TP sau 15-9. Ảnh chụp màn hình

Thành phố tiếp tục áp dụng các biện pháp tăng cường giãn cách, nhưng có hai điểm điều chỉnh là các hệ thống siêu thị, các chuỗi cung ứng hàng hóa sẽ mở đến xã, phường, thị trấn. Nếu tình hình dịch được kiểm soát sau ngày 15/9, thành phố sẽ mở cửa một số ngành kinh doanh như: thương mại điện tử, thiết bị phục vụ y tế, lương thực thực phẩm, cửa hàng xăng dầu, gas… trên nguyên tắc đảm bảo an toàn: “Thời điểm nào được mở sẽ phụ thuộc vào kết quả của diễn biến dịch, thứ 2 là địa bàn an toàn. Những ngành này nếu chúng ta quản lý được người tham gia, cung đường vận hành, điểm vận hành đều an toàn thì sẽ mở dần ra.”

Đặc biệt, ông Phan Văn Mãi cho biết Thành phố tiếp tục chi trả gói hỗ trợ đợt 2 để người dân ổn định cuộc sống và tiếp tục cân đối ngân sách để đưa ra gói hỗ trợ mới sau ngày 15/9. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, người buôn bán nhỏ lẻ, trong đó sẽ kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam về các gói chính sách về khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi vay; đối thoại thường xuyên giữa ngân hàng với các hiệp hội doanh nghiệp, những người vay để lắng nghe đề xuất, để có thể kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Thành phố đang phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động động và có những chính sách hỗ trợ nguồn lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước mắt thành phố tập trung kiểm soát được dịch, tiêm vaccine và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID, giảm tỷ lệ tử vong. Thành phố cần có sự chuẩn bị cho mở cửa như nhà xưởng, lao động, nguyên liệu và cần phải có thời gian.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu