Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga

Anh Tú/VOV- Moscow
Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến về triển vọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, quảng bá tiềm năng và tạo dựng môi trường thu hút du khách Nga đến Việt Nam.

Diễn đàn Du lịch Saint Peterburg – Việt Nam khai mạc ngày 21/10 tại thành phố Saint Peterburg, Liên bang Nga. Tham dự diễn đàn có 15 công ty du lịch lữ hành hàng đầu Việt Nam quan tâm khai thác thị trường Nga và các đối tác tại Liên bang Nga.

Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga - ảnh 1Các đại biểu tham dự và thảo luận tại Diễn đàn Du lịch Saint Peterburg - Việt Nam. 

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến về triển vọng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, quảng bá tiềm năng và tạo dựng môi trường thu hút du khách Nga đến Việt Nam và du khách Việt Nam đến thăm cố đô phương Bắc của nước Nga.

Ông Kalganov Vyacheslav, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Peterburg, khẳng định sẽ đề nghị Bộ Ngoại giao Nga triển khai chương trình visa điện tử cho du khách Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam và Nga có mối quan hệ truyền thống, tin cậy được thử thách qua thời gian. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy phát triển hợp tác du lịch, trao đổi giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đến thăm quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Saint Peterburg, trao đổi kinh nghiệm tổ chức tuyến, các điểm du lịch tiềm năng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu