Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9, thăm, tặng quà gia đình chính sách và công nhân tại Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ cần rà soát, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn vật chất, tinh thần để mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết Quân khu 9, thăm, tặng quà gia đình chính sách và công nhân tại Cần Thơ - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 9. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 13/1, tại thành phố Cần Thơ, đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích mà Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình địa bàn sông nước vùng ĐBSCL, vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cần coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất; đổi mới công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để xây dựng lực lượng có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ tinh nhuệ; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cấp trang thiết bị, vũ khí; tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 9 đoàn kết, quyết thắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 150 gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tại buổi trao quà, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ cần rà soát, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn vật chất, tinh thần để mọi người đều được vui xuân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu