Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương nhân dịp Tết cổ truyền

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết các địa phương nhân dịp Tết cổ truyền   - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại TPHCM - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, ngày 11/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Phát biểu tại buổi trao quà, Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định cộng đồng đồng bào Chăm tại Thành phố sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng cùng nhân dân Thành phố xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cùng ngày, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến thăm, chúc tết và tặng quà tại huyện Lạc Dương và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất cũng như chú trọng đến việc đào tạo, giáo dục dạy nghề cho người nghèo, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân và chất lượng môi trường cũng như thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu khi tới thăm, tặng quà Tết đồng bào huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị huyện Nam Trà My thường xuyên chăm lo, hỗ trợ về tinh thần, vật chất tốt hơn nữa đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cũng trong ngày 11/1, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân viên chức khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu