Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải cho các tác giả xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Trong những năm qua, báo chí nước nhà đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải cho các tác giả xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2018 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và những tác giả được vinh danh tại lễ trao giải.

Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2018 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước trong năm, đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị - Thủ đô Hà Nội. Tới dự Lễ trao Giải có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phát biểu tại Lễ trao Giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong những năm qua, báo chí nước nhà đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình và cách làm hay, biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hòa bình, hữu nghị đến với bạn bè thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và trao giải cho các tác giả xuất sắc đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2018 - ảnh 2
Những tác giả, nhóm tác giả nhận giải A Báo chí Quốc gia lần thứ 13 - năm 2018, trong đó có 2 tác phẩm của VOV.

Các nhà báo là những chiến sỹ xung kích đi đầu trên mặt trận đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước thời gian qua.

Đề cập đến những yêu cầu đối với đội ngũ người làm báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Báo chí cách mạng Việt Nam cần phát huy những giá trị cốt lõi của mình về tính cách mạng và tiên phong. Báo chí phải thể hiện, phản ánh trung thực về một đất nước Việt Nam đang phát triển năng động, đổi mới; môi trường sống an toàn, thân thiện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín và vị thế trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Qua 13 năm, Giải Báo chí quốc gia do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng. 106 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất được tôn vinh, trong đó có 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C, 34 giải Khuyến khích. Đài Tiếng nói VN đạt 2 giải A, 2 giải B và 3 giải C.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu