Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi 760 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn đợt 2

Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 334.000 lao động tự do, 260.500 hộ nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch được đề xuất hỗ trợ đợt hai với kinh phí hơn 760 tỷ đồng.
Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi 760 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn đợt 2 - ảnh 1Người nghèo ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 nhận hỗ trợ từ nhà hảo tâm - Ảnh: Lê Tuyết/baoquangninh.vn

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ cho lao động tự do (đợt 2) và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, hơn 334.000 lao động tự do, 260.500 hộ nghèo ở trọ, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch được đề xuất hỗ trợ đợt hai với kinh phí hơn 760 tỷ đồng.

Trong đó, lao động tự do đã nhận hỗ trợ đợt một, vẫn tiếp tục được giúp đỡ, mức hỗ trợ đề xuất là 1,5 triệu đồng/người; hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động nghèo sống trong nhà trọ, khu lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa sẽ được hõ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Mục tiêu của gói hỗ trợ này là tiếp cận tất cả các trường hợp lao động nghèo đang có mặt ở thành phố, không phân biệt tạm trú hay thường trú.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu